Tổng thống Croatia: Lệnh trừng phạt mới của EU sẽ "khiến Tổng thống Putin mỉm cười"

VOV.VN - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào Nga sẽ chỉ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin mỉm cười.

Tổng thống Croatia cho rằng: "Các lệnh trừng phạt không hiệu quả. Đồng rúp không sụt giảm. Nga không cảm nhận bất kỳ tác động nào từ khía cạnh tài chính và khi điều đó xảy ra thì cuộc chiến đã trôi qua. Chính những công dân châu Âu sẽ phải trả giá và Tổng thống Vladimir Putin sẽ mỉm cười".

Ông Milanovic cho rằng sẽ có những khách hàng khác mua dầu mỏ và khí đốt Nga do nhu cầu cao về các sản phẩm năng lượng.

Tổng thống Croatia cũng nhận định về khả năng nước này trở thành trung tâm năng lượng của Trung Âu trong tương lai gần.

"Tôi muốn Croatia là một nhân tố chủ chốt. Tuy nhiên, Croatia vẫn chưa là một nhân tố như vậy”.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi đánh giá các lệnh trừng phạt mà EU áp lên Nga vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ có tác động kéo dài nhiều năm. Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến thương mại dầu mỏ và thay đổi các tuyến thương mại quốc tế "trong nhiều năm nếu không muốn nói là mãi mãi".

Theo Thủ tướng Italy, các biện pháp trừng phạt của phương Tây được thông qua cho tới nay sẽ "có tác động tối đa" với nền kinh tế Nga "từ mùa hè trở đi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga
Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Chính quyền Canada đã bổ sung thêm 4 công ty và 22 cá nhân vào danh sách trừng phạt của họ đối với Liên bang Nga. Điều này đã được thông báo trên trang của chính phủ Canada.

Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Chính quyền Canada đã bổ sung thêm 4 công ty và 22 cá nhân vào danh sách trừng phạt của họ đối với Liên bang Nga. Điều này đã được thông báo trên trang của chính phủ Canada.

Ông Medvedev: Lệnh trừng phạt của EU hoàn toàn dựa vào "tâm lý bài Nga"
Ông Medvedev: Lệnh trừng phạt của EU hoàn toàn dựa vào "tâm lý bài Nga"

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 31/5 đã chỉ trích các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu, cho rằng việc phương Tây áp đặt các hạn chế đối với Moscow hoàn toàn dựa vào “tâm lý bài Nga”.

Ông Medvedev: Lệnh trừng phạt của EU hoàn toàn dựa vào "tâm lý bài Nga"

Ông Medvedev: Lệnh trừng phạt của EU hoàn toàn dựa vào "tâm lý bài Nga"

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 31/5 đã chỉ trích các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu, cho rằng việc phương Tây áp đặt các hạn chế đối với Moscow hoàn toàn dựa vào “tâm lý bài Nga”.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, phương Tây đã lên kế hoạch cho các biện pháp trừng phạt Moscow từ lâu và không có ý định dỡ bỏ.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, phương Tây đã lên kế hoạch cho các biện pháp trừng phạt Moscow từ lâu và không có ý định dỡ bỏ.