Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử nhân sự cấp cao của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ

VOV.VN - Nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, ông Joe Biden hôm qua (14/1) đã đề cử một loạt nhân sự cấp cao của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ.

Theo đó, cựu ứng cử viên tranh cử ghế Thượng nghị sỹ tại bang South Carolina Jaime Harrison được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, thay ông Tom Perez. Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms được đề cử làm Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề quan hệ công chúng và bảo vệ cử tri.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thượng nghị sỹ bang Illinois Tammy Duckworth và Hạ nghị sỹ bang Texas Filemon Vela được đề cử làm các Phó Chủ tịch Ủy ban.

Theo quy định của đảng Dân chủ, các đề cử này sẽ được các thành viên Ủy ban quốc gia của đảng này bỏ phiếu trong cuộc họp trực tuyến ngày 21/1, một ngày sau khi ông Joe Biden nhậm chức.

Giới quan sát cho rằng đây là cuộc cải cách lớn về nhân sự cấp cao của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, cơ quan có nhiệm vụ rất quan trọng trong điều phối hoạt động của đảng Dân chủ trên toàn quốc.

Điều này cũng cho thấy Tổng thống đắc cử Joe Biden đang kỳ vọng đảng Dân chủ sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 34 ghế Thượng viện năm 2022, qua đó bảo đảm quyền kiểm soát ở Lưỡng viện, tạo thuận lợi cho Chính quyền trong việc hoạch định và triển khai các chính sách trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội ông Joe Biden
Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội ông Joe Biden

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Cộng hòa mới được bầu tại bang Georgia vừa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay sau lễ nhậm chức.

Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội ông Joe Biden

Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội ông Joe Biden

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Cộng hòa mới được bầu tại bang Georgia vừa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay sau lễ nhậm chức.

Ông Biden không đi tàu Amtrak tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh
Ông Biden không đi tàu Amtrak tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không di chuyển trên chuyến tàu Amtrak tới thủ đô Washington để dự lễ nhậm chức vào tuần tới do lo ngại xảy ra những rủi ro an ninh sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Ông Biden không đi tàu Amtrak tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh

Ông Biden không đi tàu Amtrak tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không di chuyển trên chuyến tàu Amtrak tới thủ đô Washington để dự lễ nhậm chức vào tuần tới do lo ngại xảy ra những rủi ro an ninh sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Mỹ siết chặt an ninh, chuẩn bị mọi phương án bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden
Mỹ siết chặt an ninh, chuẩn bị mọi phương án bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

VOV.VN - Các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được tăng cường kể từ sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội.

Mỹ siết chặt an ninh, chuẩn bị mọi phương án bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

Mỹ siết chặt an ninh, chuẩn bị mọi phương án bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

VOV.VN - Các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được tăng cường kể từ sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội.