Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

VOV.VN -Công tố viên trưởng của Brazil Raquel Dodge ngày 19/12 đã buộc tội Tổng thống đương nhiệm Michel Temer với tội danh tham nhũng và rửa tiền.

Thông tin từ văn phòng Công tố viên trưởng Raquel Dodge cho biết đây là kết quả của một cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới các dự án cảng biển ở Brazil.

Tổng thống Michel Temer, người sẽ rời nhiệm sở từ ngày 01/01/2019, đang bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ để ban hành 1 sắc lệnh trong năm 2017 cho phép hai dự án cảng biển được kéo dài tới 70 năm.

Tổng thống Michel Temer bị cáo buộc vì tội tham nhũng và rửa tiền. (Ảnh: dw.com)
Văn phòng Tổng thổng cho biết ông Temer sẽ chứng minh không có bất thường cũng như  không có công ty nào được hưởng lợi một cách bất hợp pháp trong các dự án này. Trên cương vị tổng thống, ông Temer sẽ chỉ phải ra tòa khi Hạ viện Brazil cho phép tiếp hành xét xử, điều sẽ không xảy ra trước khi ông Temer rời nhiệm sở. Tuy nhiên, các cáo buộc sẽ được giữ nguyên và ông Temer sẽ phải đối mặt với các cáo buộc này đầu năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền
Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền

VOV.VN - Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.

Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền

Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền

VOV.VN - Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.

Tân Tổng thống Brazil dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba
Tân Tổng thống Brazil dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba

VOV.VN -Tân Tổng thống Brazil cho rằng, không cần thiết duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba.

Tân Tổng thống Brazil dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba

Tân Tổng thống Brazil dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba

VOV.VN -Tân Tổng thống Brazil cho rằng, không cần thiết duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba.