Tổng thống Erdogan đòi Mỹ 1,4 tỷ USD sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị "đá" khỏi chương trình F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Mỹ ủng hộ “khủng bố” khi liên minh với lực lượng người Kurd ở Syria, đồng thời đề nghị Washington trả 1,4 tỷ USD vì loại nước này khỏi chương trình F-35.

Sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden "ủng hộ chủ nghĩa khủng bố" và yêu cầu Mỹ trả 1,4 tỷ USD vì đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

Thái độ kiên quyết của Tổng thống Erdogan và việc thúc đẩy quan hệ với Nga đang tạo nên một cơn đau đầu mới về chính sách đối ngoại với Tổng thống Biden khi mối quan hệ với đồng minh truyền thống này đi sai hướng.

Phát biểu với báo giới trên đường trở về từ Sochi, ông Erdogan chỉ trích điều phối viên của Nhà Trắng về Trung Đông và Bắc Phi Brett McGurk vì đã để Mỹ liên minh với lực lượng dân quân người Kurd ở Syria - một lực lượng mà Ankara coi là mối đe dọa hàng đầu về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng cho rằng sự ủng hộ của Mỹ với YPG - một nhánh của lực lượng người Kurd ở Syria, là thách thức lớn nhất mà quan hệ song phương này đang phải đối mặt.

Với Mỹ, một vấn đề cấp bách hơn là việc Tổng thống Erdogan mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga, một động thái khiến Ankara đối mặt với lệnh trừng phạt từ phía Washington và bị loại khỏi chương trình phát triển tiêm kích F-35.

"Chúng tôi yêu cầu thanh toán 1,4 tỷ USD. Chúng tôi đã và sẽ không dễ kiếm lại khoản tiền này. Họ có thể chuyển giao các chiến đấu cơ hoặc chuyển tiền cho chúng tôi", ông Erdogan nhận định với báo giới.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Erdogan đang "đóng băng", Aykan Erdemir, cựu nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là học giả tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ đánh giá.

Chính quyền Tổng thống Biden đã "xa rời" Thổ Nhĩ Kỳ trong khi trước đó, Tổng thống Erdogan có mối quan hệ cá nhân thân thiết với cựu Tổng thống Trump. Chiến lược của ông Biden có thể được giải thích bằng việc nhà lãnh đạo Mỹ hiện đang muốn xoay trục sang Ấn Độ - Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động cơ quan trọng nhất thúc đẩy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác
Động cơ quan trọng nhất thúc đẩy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Sochi (Nga). Có ý kiến đánh giá cho rằng, sự lấn át của phương Tây là một trong những động cơ quan trọng nhất cho sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Động cơ quan trọng nhất thúc đẩy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác

Động cơ quan trọng nhất thúc đẩy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Sochi (Nga). Có ý kiến đánh giá cho rằng, sự lấn át của phương Tây là một trong những động cơ quan trọng nhất cho sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?
Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc mua công nghệ quốc phòng và hạt nhân của Nga. Động thái này làm dấy lên nguy cơ về cuộc “ly hôn” chưa từng thấy trong liên minh quân sự NATO.

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc mua công nghệ quốc phòng và hạt nhân của Nga. Động thái này làm dấy lên nguy cơ về cuộc “ly hôn” chưa từng thấy trong liên minh quân sự NATO.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

VOV.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không Patriot, Ankara có thể đã không phải mua S-400 của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

VOV.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không Patriot, Ankara có thể đã không phải mua S-400 của Nga.