Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đàm phán với Triều Tiên về hiệp định hòa bình

VOV.VN - Sáng 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã kêu gọi tiến hành đàm phán với Triều Tiên nhằm hướng tới chung sống hòa bình.

Ông cho biết, Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các biện pháp đảm bảo an toàn để ngăn ngừa xung đột, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thay thế hiệp định đình chiến trên bán đảo bằng một “cơ chế hòa bình”.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Lee Jae-myung cho rằng 2 miền Triều Tiên nên tổ chức một cuộc đối thoại để cùng tồn tại hòa bình. Ông kêu gọi đối thoại giữa Triều Tiên và các bên liên quan để chấm dứt căng thẳng.

Cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn mà chưa có hiệp ước hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng các cuộc thảo luận cũng có thể tìm ra các biện pháp hiệu quả để kiềm chế khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước chủ động và bền vững để giảm căng thẳng và xây dựng các biện pháp bảo vệ nhiều lớp nhằm kiềm chế leo thang.

Lời kêu gọi trên phù hợp với cam kết năm ngoái của ông về việc tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên và tìm kiếm sự chung sống hòa bình với Triều Tiên.

Về quan hệ với Nhật Bản, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi không quên quá khứ nhưng vẫn để ngỏ tương lai. Ông bày tỏ hy vọng sẽ khởi đầu 60 năm hòa bình và thịnh vượng mới với Nhật Bản như một “người láng giềng thân thiết”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai
Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

VOV.VN - Ngày 7/5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên họp chính thức kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử, gây vô vàn đau thương, mất mát cho nhân loại.

Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

VOV.VN - Ngày 7/5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên họp chính thức kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử, gây vô vàn đau thương, mất mát cho nhân loại.

Bán đảo Triều Tiên: Từ hạ nhiệt đến thế răn đe mới
Bán đảo Triều Tiên: Từ hạ nhiệt đến thế răn đe mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên “Lá chắn tự do Ulchi”.

Bán đảo Triều Tiên: Từ hạ nhiệt đến thế răn đe mới

Bán đảo Triều Tiên: Từ hạ nhiệt đến thế răn đe mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên “Lá chắn tự do Ulchi”.

Giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là bài toán khó
Giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/7 xác nhận, nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới. Đây là hành động đáp trả của nước này trước việc Mỹ và các đồng minh tiến hành cuộc tập trận chung trên Bán đảo Triều Tiên. Thực tế này cho thấy, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chỉ có thể giảm căng thẳng khi các bên giải quyết quan ngại của nhau.

Giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là bài toán khó

Giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/7 xác nhận, nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới. Đây là hành động đáp trả của nước này trước việc Mỹ và các đồng minh tiến hành cuộc tập trận chung trên Bán đảo Triều Tiên. Thực tế này cho thấy, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chỉ có thể giảm căng thẳng khi các bên giải quyết quan ngại của nhau.