Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ cháy kinh hoàng

VOV.VN - Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ cháy nghiêm trọng tại bệnh viện ở Miryang.

Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in ngày 26/1 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các cố vấn cấp cao tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Seoul, để thảo luận về vụ cháy nghiêm trọng tại bệnh viện ở thành phố Miryang, đông nam nước này sáng cùng ngày.

Cảnh sát Hàn Quốc nỗ lực dập tắt đám cháy tại bệnh viện Sejong. Ảnh: DW.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Park Soo-hyun cho biết, ông Moon Jae-in đã chỉ thị cho các quan chức dưới quyền nhanh chóng triển khai mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng yêu cầu văn phòng Thủ tướng nhanh chóng xác định nguyên nhân vụ cháy để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một thảm kịch tương tự, đồng thời xác định nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong trong đám cháy để thông báo cho gia đình và người thân của họ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra lúc 7h30 sáng 26/1, tại bệnh viện Sejong, cách thủ đô Seoul 380km./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội
Xe khách đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội

Nhiều người đã dùng các bình chữa cháy mini hỗ trợ nhà xe kịp thời dập tắt vụ cháy xe khách chạy tuyến Đắk Lắk – Huế.

Xe khách đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội

Xe khách đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội

Nhiều người đã dùng các bình chữa cháy mini hỗ trợ nhà xe kịp thời dập tắt vụ cháy xe khách chạy tuyến Đắk Lắk – Huế.

Cháy trong trường học, hàng trăm người tháo chạy
Cháy trong trường học, hàng trăm người tháo chạy

VOV.VN -Đám cháy bùng phát từ khu phòng học ở tầng 2 của trường trường THPT Lê Qúy Đôn sau đó lan sang một số phòng học kế bên.

Cháy trong trường học, hàng trăm người tháo chạy

Cháy trong trường học, hàng trăm người tháo chạy

VOV.VN -Đám cháy bùng phát từ khu phòng học ở tầng 2 của trường trường THPT Lê Qúy Đôn sau đó lan sang một số phòng học kế bên.