Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên đã phá vỡ lệnh cấm thử tên lửa tầm xa

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ trích vụ phóng gần đây của Triều Tiên, được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đồng thời nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phá vỡ lệnh cấm thử các tên lửa tầm xa.

Ông Moon Jae-in đưa ra bình luận trên khi chủ trì một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, được triệu tập không lâu sau khi Triều Tiên phóng thử vật thể bay nghi là tên lửa đạn đạo, Nhà Xanh cho biết trong một thông báo.

“Vụ phóng của Triều Tiên là sự phá vỡ lệnh cấm thử ICBM mà chính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết với cộng đồng quốc tế và là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Ông Moon Jae-in đã "lên án mạnh mẽ" vụ phóng trên, cho rằng vụ phóng này "gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức dừng các hành động leo thang căng thẳng, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán.

Nhận định rằng vụ phóng của Triều Tiên diễn ra giữa thời điểm Hàn Quốc đang thay đổi chính phủ, ông Moon Jae-in đã yêu cầu các quan chức tìm ra những biện pháp phản ứng và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia liên quan cũng như cộng đồng quốc tế.

Ông Moon cũng chỉ đạo các nhà chức trách Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với văn phòng của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Vụ phóng mới đây của Triều Tiên diễn ra khi các nhà chức trách quân đội Hàn Quốc và Mỹ cảnh báo Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của nước này.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao tối đa là 6.200 km và bay được 1.080 km. Triều Tiên chưa phóng bất kỳ ICBM nào kể từ năm 2017.

Vụ phóng ngày 24/3 là vụ thử vũ khí thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa
Nghi vấn Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản vừa cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này vào hôm nay (24/3).

Nghi vấn Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa

Nghi vấn Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản vừa cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này vào hôm nay (24/3).

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung
Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.

Hàn Quốc: Vụ phóng “vật thể chưa xác định” của Triều Tiên đã thất bại
Hàn Quốc: Vụ phóng “vật thể chưa xác định” của Triều Tiên đã thất bại

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một “vật thể chưa xác định” vào sáng 16/3 nhưng dường như đã thất bại.

Hàn Quốc: Vụ phóng “vật thể chưa xác định” của Triều Tiên đã thất bại

Hàn Quốc: Vụ phóng “vật thể chưa xác định” của Triều Tiên đã thất bại

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một “vật thể chưa xác định” vào sáng 16/3 nhưng dường như đã thất bại.