Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ thảm sát trên đảo Jeju năm 1948

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa thay mặt Chính phủ lên tiếng xin lỗi về vụ thảm sát đẫm máu trên đảo Jeju năm 1948.

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu 70 năm ngày xảy ra vụ thảm sát (3/4/1948), với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in gửi lời xin lỗi vì tất cả những nỗi đau mà vụ thảm sát này gây ra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Tại buổi lễ tưởng niệm được tổ chức ở Công viên hòa bình 3/4 trên đảo Jeju, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, không ai có thể phủ nhận sự thật về một biến cố vốn bắt nguồn từ thực tế lịch sử. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống Hàn Quốc tham dự lễ tưởng niệm sự kiện này trong suốt 12 năm qua.

Ngày 3/4/1948, chính phủ Hàn Quốc đã đưa quân đội đến đảo Jeju và gây ra cuộc thảm sát được coi là một trong bốn cuộc thảm sát lớn nhất thế giới. 130 làng bị đốt cháy, 12.000 người được chính thức ghi tên trong nhà tưởng niệm. Tuy nhiên, người dân đảo Jeju cho biết con số thiệt mạng lên đến 30.000 nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng
Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

 Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Mỹ về tình hình Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Mỹ về tình hình Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 35 phút, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những động thái tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

 Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Mỹ về tình hình Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Mỹ về tình hình Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 35 phút, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những động thái tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Triều-Hàn
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Triều-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa đề xuất hai miền Triều Tiên và Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Triều-Hàn

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Triều-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa đề xuất hai miền Triều Tiên và Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng cao
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng trở lại sau khi chính phủ của ông thành công bước đầu khi làm trung gian đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng cao

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng trở lại sau khi chính phủ của ông thành công bước đầu khi làm trung gian đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.