Tổng thống Iran đòi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phát biểu tại Kabul ngày 10/3 trong khuôn khổ chuyến thăm Afghanistan một ngày, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Tehran không coi sự hiện diện của binh lính nước ngoài là một giải pháp hòa bình cho Afghanistan

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, Tổng thống Ahmadinejad nêu rõ chính sách của nhà nước Hồi giáo là hỗ trợ đầy đủ người dân và Chính phủ Afghanistan cũng như công cuộc tái thiết đất nước của quốc gia Nam Á này. Ông khẳng định Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này trong tương lai.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ahmadinejad tới Afghanistan kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống Iran hồi tháng 8/2009.

Người phát ngôn của Tổng thống Karzai cho biết lãnh đạo hai nước thảo luận các vấn đề về quan hệ song phương, các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế cũng như phối hợp thực hiện các dự án có lợi cho hai nước, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường sắt Tajikistan qua Afghanistan tới Iran.

Chuyến thăm của Tổng thống Ahmadinejad trùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tới Afghanistan để đánh giá tình hình quân đội Mỹ tại đây.

Trong một diễn biến khác, sáng 10/3, phiến quân Taliban đã thực hiện hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng liên quân và quân đội địa phương.

Vụ thứ nhất xảy ra tại quận Barmal, tỉnh Paktika, phía Đông Afghanistan làm 5 binh sỹ thiệt mạng. Trước đó, đêm 9/3, một tay súng Taliban đóng giả cảnh sát Afghanistan xâm nhập một căn cứ của NATO tại tỉnh Khost và kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người, khiến hai binh sỹ NATO thiệt mạng và nhiều người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên