Tổng thống Iran kêu gọi đoàn kết giữa các quốc gia Vịnh Arab

VOV.VN - Tổng thống Iran nhấn mạnh, việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 18/1, khẳng định sự đoàn kết và củng cố quan hệ giữa các quốc gia ven biển ở Vịnh Arab có thể giúp đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phát biểu này đã được ông  đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Kuwait, Marzouq Al-Ghanim tại Tehran, Iran. Cuộc gặp này diễn ra bên lề kỳ họp thứ 9 của Liên minh Nghị viện của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (PUIC) được tổ chức tại Tehran.  

Tổng thống Iran Hassan Rowhani (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Iran Rowhani nhấn mạnh, việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Iran, đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ Iran-Kuwait trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Tổng thống Iran cũng tiếp tục miêu tả chủ nghĩa khủng bố là một thách thức nghiêm trọng đối với khu vực, nhấn mạnh các nhà tài trợ cho các nhóm khủng bố và cực đoan sẽ bị “ám ảnh” bởi chính những hành động của họ.

Về phần mình, Chủ tịch quốc hội Kuwait cũng khen ngợi Cộng hòa hồi giáo Iran đóng vai trò tích cực trong khu vực, khẳng định sự cần thiết của việc đoàn kết giữa các quốc gia ở Vịnh Arab.

Kỳ họp thứ 9 của Liên minh Nghị viện của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo  khai mạc ngày 18/9, tại Thủ đô Tehran của Iran, với đại diện của gần 50 quốc gia tham dự. Chống khủng bố, thách thức đối với nền dân chủ ở các quốc gia Hồi giáo, hợp tác khoa học và kỹ thuật… là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ
Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani
Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, năng lượng, kỹ thuật hạt nhân và hoạt động làm giàu urani đều là các quyền hợp pháp của Iran.

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, năng lượng, kỹ thuật hạt nhân và hoạt động làm giàu urani đều là các quyền hợp pháp của Iran.

Tổng thống Iran mời Tổng thống Nga thăm Iran
Tổng thống Iran mời Tổng thống Nga thăm Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga hoan nghênh lời mời và đồng thời kêu gọi 2 bên thắt chặt hợp tác kinh tế.

Tổng thống Iran mời Tổng thống Nga thăm Iran

Tổng thống Iran mời Tổng thống Nga thăm Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga hoan nghênh lời mời và đồng thời kêu gọi 2 bên thắt chặt hợp tác kinh tế.

Tổng thống Iran: Phương Tây đừng đòi hỏi quá đáng
Tổng thống Iran: Phương Tây đừng đòi hỏi quá đáng

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, những đòi hỏi quá đáng sẽ “làm phức tạp quá trình hướng tới một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi”

Tổng thống Iran: Phương Tây đừng đòi hỏi quá đáng

Tổng thống Iran: Phương Tây đừng đòi hỏi quá đáng

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, những đòi hỏi quá đáng sẽ “làm phức tạp quá trình hướng tới một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi”

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ
Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Rowhani được đưa ra sau khi ông từ chối cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Obama.

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Rowhani được đưa ra sau khi ông từ chối cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Obama.

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria
Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/9 cảnh báo, Syria có thể trở thành “nơi ẩn náu an toàn” cho chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/9 cảnh báo, Syria có thể trở thành “nơi ẩn náu an toàn” cho chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống Iran coi quyền làm giàu urani là "giới hạn đỏ"
Tổng thống Iran coi quyền làm giàu urani là "giới hạn đỏ"

VOV.VN -Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ quyền làm giàu Urani trong các cuộc đàm phán hạt nhân cũng như trước những đe dọa.

Tổng thống Iran coi quyền làm giàu urani là "giới hạn đỏ"

Tổng thống Iran coi quyền làm giàu urani là "giới hạn đỏ"

VOV.VN -Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ quyền làm giàu Urani trong các cuộc đàm phán hạt nhân cũng như trước những đe dọa.