Tổng thống Iran: Người Hồi giáo có thể cải thiện hình ảnh về Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, đạo Hồi đã bị làm hoen ố bởi bạo lực do các nhóm cực đoan như IS gây ra.

Ngày 27/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, người Hồi giáo cần phải cải thiện hình ảnh về tôn giáo của họ. Ông Hassan Rouhani cho rằng đạo Hồi đã bị làm hoen ố bởi bạo lực do các nhóm cực đoan như IS gây ra.

Phát biểu tại Hội nghị đoàn kết Hồi giáo ở thủ đô Teheran, ông Hassan Rouhani nhấn mạnh, nhiệm vụ cao cả nhất của người Hồi giáo hiện nay là cần phải sửa đổi hình ảnh của đạo Hồi trong mắt dư luận thế giới. 

Tổng thống Hassan Rouhani (ảnh: iranhumanrights.org).
Tổng thống Iran khẳng định, những nguyên tắc của đạo Hồi phản đối bạo lực và chủ nghĩa cực đoan mà các nhóm như IS đang tiến hành. Ông Hassan Rouhani cũng lên tiếng chỉ trích các nước Hồi giáo đã im lặng trước sự đổ máu và chết chóc tại Syria, Iraq và Yemen.

Iran vốn luôn ủng hộ chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và có mối quan hệ chặt chẽ với nước láng giềng Iraq. Do đó, chính phủ Iran cực lực lên án các hành động bạo lực chống chính phủ và dân thường của IS tại cả Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS
Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan 

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan 

Pakistan chưa tham gia liên minh Hồi giáo
Pakistan chưa tham gia liên minh Hồi giáo

VOV.VN - Phía Pakistan ngày 16/12 lại cho biết, nước này chưa tham gia liên minh chống khủng bố do Saudi Arabia dẫn đầu và vẫn đang xem xét việc này. 

Pakistan chưa tham gia liên minh Hồi giáo

Pakistan chưa tham gia liên minh Hồi giáo

VOV.VN - Phía Pakistan ngày 16/12 lại cho biết, nước này chưa tham gia liên minh chống khủng bố do Saudi Arabia dẫn đầu và vẫn đang xem xét việc này. 

12 năm đàm phán hạt nhân Iran có thể đổ vỡ do quy định thị thực mới
12 năm đàm phán hạt nhân Iran có thể đổ vỡ do quy định thị thực mới

VOV.VN - Những hạn chế mới về thị thực của Mỹ đối với công dân Iran đang có nguy cơ phá hỏng 12 năm nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân.

12 năm đàm phán hạt nhân Iran có thể đổ vỡ do quy định thị thực mới

12 năm đàm phán hạt nhân Iran có thể đổ vỡ do quy định thị thực mới

VOV.VN - Những hạn chế mới về thị thực của Mỹ đối với công dân Iran đang có nguy cơ phá hỏng 12 năm nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng hoan nghênh sau khi Saudi Arabia ngày 15/12 thông báo thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh liên minh Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng hoan nghênh sau khi Saudi Arabia ngày 15/12 thông báo thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố.

Iran sẽ chuyển phần lớn uranium làm giàu tới Nga
Iran sẽ chuyển phần lớn uranium làm giàu tới Nga

VOV.VN - Việc chuyển phần lớn uranium làm giàu của Iran tới Nga là để đảm bảo các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran được bãi bỏ.

Iran sẽ chuyển phần lớn uranium làm giàu tới Nga

Iran sẽ chuyển phần lớn uranium làm giàu tới Nga

VOV.VN - Việc chuyển phần lớn uranium làm giàu của Iran tới Nga là để đảm bảo các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran được bãi bỏ.