Tổng thống Iran ra điều trần trước Quốc hội

Phiên điều trần diễn ra sau khi 79 nghị sĩ Iran có đơn kiến nghị yêu cầu xem xét các quyết định, chính sách của ông Ahmadinejad.

Ngày 14/3, lần đầu tiên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ra điều trần trước Quốc hội do liên quan tới hàng loạt cáo buộc, trong đó có việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.

Phiên điều trần diễn ra sau khi 79 nghị sĩ Iran có đơn kiến nghị yêu cầu xem xét các quyết định, chính sách của ông Ahmadinejad.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đều trần trước Quốc hội (Ảnh: The New York Times)

Ông Ahmadinejad là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Iran phải ra điều trần trước quốc hội. Đây là đòn tấn công nghiêm trọng đối với vị thế của ông trong cuộc đọ sức với các nhà lập pháp và những đồng minh của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Tại phiên họp Quốc hội mới đây, nghị sĩ đảng bảo thủ Ali Motahari đã đặt ra một loạt câu hỏi dành cho Tổng thống Ahmadinejad. Trong số đó có những nghi vấn về việc ông Ahmadinejad coi thường mệnh lệnh của Đại giáo chủ Khamenei, người có quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề của quốc gia, trong việc lựa chọn người đứng đầu cơ quan tình báo Iran.

Ngoài ra, Tổng thống Khamenei phải trả lời các câu hỏi về tình trạng giá cả tăng cao và sự chậm trễ của chính phủ trong việc cung cấp kinh phí để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Tehran.

Các nghị sĩ cũng chất vấn về việc thực thi kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ nhằm cắt giảm trợ cấp năng lượng và thực phẩm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên