Tổng thống Iran viết thư cho người dân Mỹ, đặt câu hỏi về “Nước Mỹ trước tiên”

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư gửi tới người dân Mỹ, trong đó ông đặt nghi vấn liệu khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên” có thực sự nằm trong các ưu tiên của chính phủ Mỹ hay không.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng cuộc chiến với Iran không phục vụ lợi ích của Washington, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ “nhìn xa hơn những luận điệu chính trị” và xem xét lại cách nhìn về Iran.

“Chính xác thì cuộc chiến này đang thực sự phục vụ những lợi ích gì của người dân Mỹ? Liệu có tồn tại mối đe dọa khách quan nào từ Iran để biện minh cho những hành động như vậy?”, Tổng thống Iran cho hay, đồng thời đặt câu hỏi: “‘Nước Mỹ trước tiên" có thực sự là một trong những ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay hay không?”

Ông cũng cho rằng việc nhìn nhận Iran như một mối đe dọa là “sản phẩm của những toan tính chính trị và kinh tế của các thế lực quyền lực”, đồng thời khẳng định các hành động của Tehran cho đến nay là “tự vệ chính đáng”, chứ không phải khơi mào chiến tranh.

Nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Iran và Mỹ đang bị hiểu sai, ông Pezeshkian khẳng định Iran “trong lịch sử hiện đại, chưa từng lựa chọn con đường xâm lược, mở rộng lãnh thổ, thực dân hay thống trị và chưa từng khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào”.

Bức thư được công bố chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu trước toàn quốc về vấn đề Iran.

“Người dân Iran không nuôi dưỡng sự thù địch với các quốc gia khác, bao gồm cả với người dân Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng", ông Pezeshkian viết. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran không chỉ gây tác động đối với người dân trong nước mà còn ảnh hưởng tới cả những khu vực ngoài biên giới quốc gia.

iran_1.png

Nóng thế giới ngày 2/4: Iran ra điều kiện ngừng chiến, cảnh báo "rắn" với châu Âu

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng dừng giao tranh nếu không tiếp tục bị tấn công, Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan, Iran cảnh báo “hậu quả nguy hiểm” nếu châu Âu can thiệp vào cuộc chiến...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đa số người Mỹ ủng hộ sớm chấm dứt xung đột với Iran
Đa số người Mỹ ủng hộ sớm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ muốn nhanh chóng kết thúc sự can dự của nước này tại Iran, ngay cả khi không đạt được các mục tiêu đề ra.

Đa số người Mỹ ủng hộ sớm chấm dứt xung đột với Iran

Đa số người Mỹ ủng hộ sớm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ muốn nhanh chóng kết thúc sự can dự của nước này tại Iran, ngay cả khi không đạt được các mục tiêu đề ra.

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm khi cuộc chiến Iran sắp kết thúc
Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm khi cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (2/4), giá dầu đã đảo chiều giảm khi tín hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể sắp kết thúc.

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm khi cuộc chiến Iran sắp kết thúc

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm khi cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (2/4), giá dầu đã đảo chiều giảm khi tín hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể sắp kết thúc.

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về đề nghị ngừng bắn
Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về đề nghị ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 1/4 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đã đề nghị một lệnh ngừng bắn.

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về đề nghị ngừng bắn

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về đề nghị ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 1/4 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đã đề nghị một lệnh ngừng bắn.