Nóng thế giới ngày 2/4: Iran ra điều kiện ngừng chiến, cảnh báo "rắn" với châu Âu

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng dừng giao tranh nếu không tiếp tục bị tấn công, Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan, Iran cảnh báo “hậu quả nguy hiểm” nếu châu Âu can thiệp vào cuộc chiến...

Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng dừng giao tranh nếu không tiếp tục bị tấn công: Truyền thông nhà nước Iran ngày 31/3 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẵn sàng chấm dứt giao tranh, với điều kiện được đảm bảo rằng Tehran sẽ không bị tấn công trở lại.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh trong bất kỳ giai đoạn nào và có đủ quyết tâm để kết thúc cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là những đảm bảo cần thiết nhằm ngăn chặn việc tái diễn hành động gây hấn", kênh Press TV dẫn lời ông Pezeshkian cho hay.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/3 cho biết Washington có thể đã bắt đầu nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đánh giá lại mối quan hệ với NATO sau khi xung đột khép lại.

“Chúng ta có thể thấy vạch đích. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nó sẽ đến", ông Rubio phát biểu trên chương trình “Hannity” của Fox News. Cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran. Tehran nhanh chóng đáp trả bằng loạt tấn công nhằm vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh – nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.

Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan: Iran được cho là bày tỏ sự “không hài lòng” đối với kế hoạch hòa bình 5 điểm do ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan đưa ra ngày 31/3.

Mối quan ngại của Tehran tập trung vào việc nước này không được tham vấn trước khi đề xuất 5 điểm được Trung Quốc và Pakistan công bố. “Cả hai đều là những quốc gia thân thiện, vì vậy chúng tôi kỳ vọng phải có sự tham vấn trước”, nguồn tin Iran nói với hãng Al Jazeera. Đề xuất 5 điểm nhằm chấm dứt chiến sự Iran được đưa ra sau cuộc hội đàm ngày 31/3 tại Bắc Kinh giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, trong đó kêu gọi khôi phục hoạt động “lưu thông bình thường” qua eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm an toàn cho các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm các cơ sở năng lượng, nhà máy khử mặn, hệ thống điện cũng như các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Ông Trump nói Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch tại Iran mà không cần thỏa thuận: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran không cần phải đạt được một thỏa thuận để Mỹ chấm dứt chiến dịch quân sự tại nước này.

“Không, họ không cần phải đạt thỏa thuận”, ông Trump trả lời khi được hỏi tại Phòng Bầu dục. “Khi chúng tôi cảm thấy họ đã bị đưa trở lại “thời kỳ đồ đá” và không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ rút đi, bất kể có thỏa thuận hay không”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều đó giờ không còn quan trọng”.

Nga tiết lộ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn đang ở Iran: Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn ở trong nước nhưng tránh xuất hiện trước công chúng “vì những lý do có thể hiểu được”, hãng tin RTVI dẫn lời Đại sứ Nga tại Iran cho biết hôm 31/3.

Nga lần đầu lên tiếng về tung tích của tân Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, khẳng định ông vẫn đang ở trong nước. Trả lời câu hỏi liên quan đến các đồn đoán rằng ông Khamenei có thể đã được sơ tán sang Moscow, Đại sứ Nga tại Iran Alexey Dedov cho biết: “Như giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần khẳng định, tân Lãnh tụ tối cao vẫn ở Iran, nhưng vì những lý do có thể thấy rõ, ông không xuất hiện trước công chúng”. Trước đó, Điện Kremlin từng từ chối bình luận về nơi ở của ông Khamenei. Nga hiện duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran, hai nước đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược vào năm 2025.

Iran dọa tấn công các tập đoàn công nghệ Mỹ nếu lãnh đạo tiếp tục bị hạ sát: Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong trường hợp tiếp tục có thêm lãnh đạo nước này bị hạ sát, theo hãng tin bán chính thức Fars News Agency của Tehran.

“Do các công ty AI và ICT của Mỹ đóng vai trò cốt lõi trong việc thiết kế và theo dõi các mục tiêu ám sát nên để đáp trả các hoạt động khủng bố này, từ nay những tổ chức đóng vai trò chủ chốt trong các chiến dịch nói trên sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi", Fars dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay. IRGC đã nêu đích danh 17 công ty là mục tiêu, trong đó có Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JPMorgan.

Iran cảnh báo “hậu quả nguy hiểm” nếu châu Âu can thiệp vào cuộc chiến: Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào cuộc chiến cũng sẽ kéo theo “những hậu quả nguy hiểm”.

Theo đó, trong cuộc trao đổi, ông Pezeshkian chỉ trích lập trường mà ông cho là “tiêu cực và thiên lệch” của Liên minh châu Âu (EU) đối với các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng các cuộc tấn công này là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như những nguyên tắc mà châu Âu tuyên bố bảo vệ.

Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông: Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào đến khu vực Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh, an ninh quốc gia và trách nhiệm với NATO vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đã bác bỏ các thông tin trên tờ Rzeczpospolita cho rằng, Mỹ thăm dò ý kiến ​​không chính thức với Ba Lan về khả năng triển khai một trong những hệ thống phòng không Patriot đến khu vực Trung Đông, nơi lực lượng Mỹ đang tăng cường các hoạt động quân sự nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran.

Tổng thống Trump đề cập khả năng rút khỏi NATO: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng rút khỏi NATO, với lập luận rằng liên minh này chưa thể hiện mức độ hỗ trợ quân sự cần thiết cho chiến dịch của ông nhằm vào Iran.

Khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét lại vai trò của mình trong NATO sau cuộc xung đột hay không, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ điều đó khó có thể đảo ngược…Tôi chưa bao giờ thực sự bị NATO thuyết phục. Tôi luôn cho rằng họ chỉ là ‘hổ giấy’ và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng hiểu rõ điều đó".

Tây Ban Nha Triệt phá "đường hầm thép" vận chuyển hàng chục tấn ma túy: Hôm 31/3, cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một hệ thống vận chuyển ma túy cực kỳ tinh vi nối liền Maroc và nước này, thu giữ lượng tang vật khổng lồ lên đến 17 tấn nhựa cần sa.

Theo các hình ảnh và thông tin được lực lượng chức năng công bố, đường hầm không chỉ là một công trình thô sơ mà còn là hệ thống kỹ thuật phức tạp với ba tầng, phục vụ cho hoạt động tội phạm. Bên trong hầm được trang bị hệ thống đường ray, toa xe, ròng rọc cùng hệ thống thông gió, chiếu sáng đầy đủ. Nhờ đó, các nhóm buôn lậu có thể vận chuyển nhanh chóng, bí mật các kiện ma túy lớn từ kho hàng ở Maroc sang điểm tập kết tại Tây Ban Nha mà không bị phát hiện.

Máy bay vận tải quân sự Nga rơi ở Crimea, 29 người thiệt mạng: Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga rơi tại Crimea khiến toàn bộ 29 người trên khoang thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu được cho là do trục trặc kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã gặp nạn tại bán đảo Crimea, khiến toàn bộ 29 người trên máy bay thiệt mạng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, chiếc An-26 mất liên lạc vào khoảng 18h ngày 31/3 (giờ địa phương) trong khi thực hiện một chuyến bay thường lệ trên khu vực Crimea - bán đảo chiến lược ở Biển Đen. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn sau đó đã xác định được vị trí máy bay rơi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg
Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...

Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công
Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố đạt được mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”, Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu ...

Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công

Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố đạt được mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”, Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu ...

Nóng thế giới ngày 29/3: Houthi tham chiến, xung đột Trung Đông leo thang
Nóng thế giới ngày 29/3: Houthi tham chiến, xung đột Trung Đông leo thang

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump", Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh", Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran,...

Nóng thế giới ngày 29/3: Houthi tham chiến, xung đột Trung Đông leo thang

Nóng thế giới ngày 29/3: Houthi tham chiến, xung đột Trung Đông leo thang

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump", Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh", Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran,...