Tổng thống Joe Biden dự báo Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh kinh tế khốc liệt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/2 cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế toàn cầu trong thời gian ông cầm quyền.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS ngày 7/2, Tổng thống Joe Biden cho rằng mặc dù sẽ cạnh tranh khốc liệt nhưng hai nước sẽ không bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp.

Theo Tổng thống Joe Biden, không có lý do gì để hai nước gây chiến với nhau mặc dù hai siêu cường quốc này sẽ va chạm về mặt kinh tế trong nhiều năm tới.

Đây là một trong những phát ngôn đầu tiên của Tổng thống Biden về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Trước đó, ông Biden từng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm đồng thời nhấn mạnh tới việc phải tuân thủ các luật lệ quốc tế trong quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Biden tuần trước cũng tuyên bố rằng Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ đáng gờm nhất, tuy nhiên, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc khi liên quan tới lợi ích của mình. Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ giải quyết trực tiếp các thách thức từ Trung Quốc đối với sự thịnh vượng, an ninh và giá trị dân chủ Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, tân Ngoại trưởng Mỹ Antny Blinken tuần qua đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ông Blinken khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, các giá trị dân chủ và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hệ thống quốc tế, cũng như sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và các giá trị dân chủ, gồm cả ở Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, tuy nhiên, hai bên đã bộc lộ bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa “những sai lầm” liên quan tới các chính sách về Trung Quốc
Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa “những sai lầm” liên quan tới các chính sách về Trung Quốc

VOV.VN - Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc trên tinh thần “không xung đột - không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”

Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa “những sai lầm” liên quan tới các chính sách về Trung Quốc

Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa “những sai lầm” liên quan tới các chính sách về Trung Quốc

VOV.VN - Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc trên tinh thần “không xung đột - không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”

Quan chức Mỹ-Trung điện đàm: Bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề
Quan chức Mỹ-Trung điện đàm: Bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay (6/2) vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken theo yêu cầu của Washington.

Quan chức Mỹ-Trung điện đàm: Bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề

Quan chức Mỹ-Trung điện đàm: Bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay (6/2) vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken theo yêu cầu của Washington.

Trung Quốc hoan nghênh Mỹ - Nga gia hạn Hiệp ước New START
Trung Quốc hoan nghênh Mỹ - Nga gia hạn Hiệp ước New START

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, động thái của Mỹ và Nga sẽ góp phần ổn định chiến lược toàn cầu cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh của thế giới.

Trung Quốc hoan nghênh Mỹ - Nga gia hạn Hiệp ước New START

Trung Quốc hoan nghênh Mỹ - Nga gia hạn Hiệp ước New START

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, động thái của Mỹ và Nga sẽ góp phần ổn định chiến lược toàn cầu cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh của thế giới.