Tổng thống Mexico bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài sau vụ sát hại công dân Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 7/3 đã bác bỏ mọi nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào nước này sau khi xác nhận vụ sát hại 2 công dân Mỹ bị bắt cóc vào tuần trước ở Matamoros.

“Tổng thống Biden cũng đã nói với tôi rằng họ sẽ tôn trọng chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi rất cảm kích vì điều đó. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nước ngoài nào can thiệp. Mexico không phải là một thuộc địa”, Tổng thống Obrador nói.

Trước đó, chính quyền Mexico cho biết, 2 trong số 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas hôm 3/3 đã thiệt mạng. 2 người còn lại vẫn còn sống. Mexico lấy làm tiếc về vụ bắt cóc đồng thời khẳng định  cam kết sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar cho biết một người Mexico vô tội đã thiệt mạng trong vụ việc. FBI đã treo thưởng 50.000 USD cho người có thể đưa nạn nhân trở về và bắt giữ những cá nhân liên quan đến vụ bắt cóc.

Các vụ bắt cóc đã gia tăng những quan ngại của Mỹ về bạo lực băng đảng lan rộng ở Mexico. Đặc biệt, các đảng viên Cộng hòa đã thúc đẩy chính phủ ỹ thực hiện một đường lối cứng rắn hơn đối với tội phạm có tổ chức ở phía nam biên giới trong bối cảnh gia tăng các ca tử vong do dùng fentanyl - một loại thuốc phiện tổng hợp do các băng đảng Mexico buôn bán./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico đã tử vong
2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico đã tử vong

VOV.VN - 2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở một bang biên giới phía Bắc Mexico đã được tìm thấy còn sống và 2 người đã tử vong.  

2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico đã tử vong

2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico đã tử vong

VOV.VN - 2 trong số 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở một bang biên giới phía Bắc Mexico đã được tìm thấy còn sống và 2 người đã tử vong.  

Hai công dân Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc bán công nghệ cho Nga
Hai công dân Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc bán công nghệ cho Nga

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3/3 đã bắt giữ hai người đàn ông ở tiểu bang Kansas với cáo buộc xuất khẩu trái phép công nghệ liên quan đến hàng không kèm dịch vụ sửa chữa sang Nga.

Hai công dân Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc bán công nghệ cho Nga

Hai công dân Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc bán công nghệ cho Nga

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3/3 đã bắt giữ hai người đàn ông ở tiểu bang Kansas với cáo buộc xuất khẩu trái phép công nghệ liên quan đến hàng không kèm dịch vụ sửa chữa sang Nga.

Ít nhất 3 công dân Mỹ tử vong trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Ít nhất 3 công dân Mỹ tử vong trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/2 cho biết, 3 công dân Mỹ đã được xác định tử vong ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ động đất mạnh 7,8 độ tàn phá nước này và Syria mới đây.

Ít nhất 3 công dân Mỹ tử vong trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ít nhất 3 công dân Mỹ tử vong trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/2 cho biết, 3 công dân Mỹ đã được xác định tử vong ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ động đất mạnh 7,8 độ tàn phá nước này và Syria mới đây.