Tổng thống Mỹ Biden: Không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào phải chọn phe

VOV.VN - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều thông điệp hướng tới Trung Quốc bên cạnh các vấn đề nóng của toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine hay an ninh lương thực.

 

Theo đó, Tổng thống Mỹ John Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của “tự do hàng hải” liên quan tới các hành động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

"Hãy để tôi thẳng thắn về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi chúng tôi quản lý các xu hướng địa chính trị đang thay đổi, Mỹ sẽ tự ứng xử như một nhà lãnh đạo lý trí. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh lạnh"

“Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào phải lựa chọn giữa Mỹ với bất kỳ một đối tác nào khác”. – ông Biden nói.

Ông Biden cũng khẳng định cam kết của Mỹ đối với chính sách “Một Trung Quốc” mà theo ông đã giúp ngăn chặn xung đột trong 4 thập kỷ. Trước bài phát biểu, ông Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) trong trường hợp bị tấn công.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích các hoạt động xây dựng hạt nhân “chưa từng có” của Trung Quốc, kêu gọi các thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân càng ngày càng lớn hơn kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Bên cạnh đó, ông Biden nhấn mạnh Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương được công bố trong năm nay và quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng toàn cầu của G7, được nhiều người coi là giải pháp cạnh tranh với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

"Chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình (ASEAN) và các đảo ở Thái Bình Dương để hỗ trợ tầm nhìn cho một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương quan trọng tự do và rộng mở, kết nối và thịnh vượng, an ninh và kiên cường", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cũng chỉ trích dự án “Vành đai-con đường” (BRI) của Trung Quốc là thay vì các dự án cơ hạ tầng, dự án đã tạo ra các khoản nợ khổng lồ và không mang lại lợi ích như hứa hẹn.

Ông Biden cũng đề cập đến vấn đề nợ ở một số quốc gia mới nổi, "chúng tôi cũng đang kêu gọi các chủ nợ lớn trên toàn cầu đàm phán xóa nợ cho các quốc gia có thu nhập thấp một cách minh bạch, để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế và chính trị trên toàn thế giới."

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng dành phần lớn thời gian của bài phát biểu  về tình hình tại Ukraine, ông gọi đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ trích nặng nề Nga đã vi phạm nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp khó khăn giữa lãnh đạo Anh và Mỹ
Cuộc gặp khó khăn giữa lãnh đạo Anh và Mỹ

VOV.VN - Việc hoãn cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden từ khi người đứng đầu Nhà Trắng sang Anh dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sang thời gian bà Liz Truss thăm Mỹ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự mặn mà của phía Mỹ với cuộc gặp này.

Cuộc gặp khó khăn giữa lãnh đạo Anh và Mỹ

Cuộc gặp khó khăn giữa lãnh đạo Anh và Mỹ

VOV.VN - Việc hoãn cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden từ khi người đứng đầu Nhà Trắng sang Anh dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sang thời gian bà Liz Truss thăm Mỹ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự mặn mà của phía Mỹ với cuộc gặp này.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek ngày 21/9 khi được hỏi về nguy cơ xung đột giữa các cường quốc hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek ngày 21/9 khi được hỏi về nguy cơ xung đột giữa các cường quốc hạt nhân.

Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu
Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

VOV.VN - Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York.

Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

VOV.VN - Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York.