Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, theo xác nhận từ Nhà Trắng hôm nay (21/7).

Trong một thông cáo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Tổng thống Biden đang có những triệu chứng Covid-19 thể nhẹ và ông đã bắt đầu dùng thuốc kháng virus Paxlovid.

Thông cáo cho hay: Tổng thống Biden sẽ cách ly tại Nhà Trắng cho đến khi ông có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly, ông sẽ vẫn tiến hành các nhiệm vụ của mình. Ông đã liên lạc với các nhân viên Nhà Trắng thông qua điện thoại. Tổng thống Biden sẽ tham gia các cuộc họp theo kế hoạch thông qua điện thoại và ứng dụng Zoom.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden mắc Covid-19.

Ông Biden đã tiêm 4 mũi vaccine Pfizer ngừa Covid-19, lần thứ nhất vào tháng 12/2020 và lần thứ hai vào tháng 1/2021. Ông tiêm 2 mũi tăng cường vào tháng 9/2021 và tháng 3/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19
Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

VOV.VN - Thượng viện Pháp thông qua dự luật Y tế với các nội dung quan trọng là cho phép kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19 và khả năng kiểm tra giấy thông hành y tế của của du khách nhập cảnh vào Pháp nếu xuất hiện biến thể virus mới nguy hiểm.

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

VOV.VN - Thượng viện Pháp thông qua dự luật Y tế với các nội dung quan trọng là cho phép kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19 và khả năng kiểm tra giấy thông hành y tế của của du khách nhập cảnh vào Pháp nếu xuất hiện biến thể virus mới nguy hiểm.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hàn Quốc gấp rút tăng cường hoạt động y tế
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hàn Quốc gấp rút tăng cường hoạt động y tế

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày 20/7, Hàn Quốc ghi nhận 76.402 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 429 ca ngoại nhập.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hàn Quốc gấp rút tăng cường hoạt động y tế

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hàn Quốc gấp rút tăng cường hoạt động y tế

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày 20/7, Hàn Quốc ghi nhận 76.402 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 429 ca ngoại nhập.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân
Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 13/7, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran có được một vũ khí hạt nhân nếu như tất cả các biện pháp khác thất bại.

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 13/7, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran có được một vũ khí hạt nhân nếu như tất cả các biện pháp khác thất bại.

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Biden trong chuyến đạp xe cuối tuần
Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Biden trong chuyến đạp xe cuối tuần

VOV.VN - Ngày 18/6, Tổng thống Biden đạp xe trong kỳ nghỉ ở Delaware (Mỹ). Ông bất ngờ bị ngã xe khi dừng lại để gặp gỡ người ủng hộ mình. Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng hành động để bảo vệ ông trong hoàn cảnh đó.

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Biden trong chuyến đạp xe cuối tuần

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Biden trong chuyến đạp xe cuối tuần

VOV.VN - Ngày 18/6, Tổng thống Biden đạp xe trong kỳ nghỉ ở Delaware (Mỹ). Ông bất ngờ bị ngã xe khi dừng lại để gặp gỡ người ủng hộ mình. Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng hành động để bảo vệ ông trong hoàn cảnh đó.