Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Nhận xét này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhân chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng tới quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: “Tôi không xem nhẹ Trung Quốc. Tôi cũng không xem nhẹ nước Nga. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại quá mức vấn đề này. Tôi đã nghe từ ba tháng nay về việc Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí quan trọng cho Nga và vấn đề này sẽ tiếp tục được nhắc đến. Nhưng đến nay thì họ vẫn chưa, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không”.

Trước đó, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã liên tục cảnh báo Trung Quốc không cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga, đồng thời tung tin rằng sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Trung Quốc, nếu điều đó xảy ra.

Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, nếu xảy ra trường hợp Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, điều đó sẽ có tác động sâu sắc tới cuộc xung đột ở Ukraine trong năm thứ 2 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/3 cho biết ông dự định sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/3 cho biết ông dự định sẽ sớm điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Quốc hội Mỹ muốn coi Wagner là tổ chức khủng bố, vì sao chính quyền Biden nói không?
Quốc hội Mỹ muốn coi Wagner là tổ chức khủng bố, vì sao chính quyền Biden nói không?

VOV.VN - Hiện đang có một cuộc tranh cãi giữa nhiều thành viên trong Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc có nên chỉ định công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga là tổ chức khủng bố hay không.

Quốc hội Mỹ muốn coi Wagner là tổ chức khủng bố, vì sao chính quyền Biden nói không?

Quốc hội Mỹ muốn coi Wagner là tổ chức khủng bố, vì sao chính quyền Biden nói không?

VOV.VN - Hiện đang có một cuộc tranh cãi giữa nhiều thành viên trong Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc có nên chỉ định công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga là tổ chức khủng bố hay không.

Ông Biden tuyên bố bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ của SVB và Signature
Ông Biden tuyên bố bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ của SVB và Signature

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/3 sẽ có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng ngân hàng đang khiến các nhà quản lý tại Mỹ phải vào cuộc với một loạt biện pháp khẩn cấp sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Ngân hàng Signature.

Ông Biden tuyên bố bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ của SVB và Signature

Ông Biden tuyên bố bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ của SVB và Signature

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/3 sẽ có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng ngân hàng đang khiến các nhà quản lý tại Mỹ phải vào cuộc với một loạt biện pháp khẩn cấp sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Ngân hàng Signature.