Tổng thống Mỹ Biden: Trung Quốc đang giữ thông tin quan trọng về nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - “Thông tin quan trọng về nguồn gốc của dịch bệnh vẫn tồn tại ở Trung Quốc", ông Biden lưu ý.

Tổng thống Joe Biden hôm qua (27/8) cho rằng, Trung Quốc đang giữ "thông tin quan trọng" về nguồn gốc của dịch Covid-19 sau khi cộng đồng tình báo Mỹ cho biết họ không tin virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh này là một vũ khí sinh học, nhưng vẫn cần phải xem xét liệu nó có bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không.

“Thông tin quan trọng về nguồn gốc của dịch bệnh vẫn tồn tại ở Trung Quốc, tuy nhiên ngay từ ban đầu các quan chức nước này đã nỗ lực ngăn cản các nhà điều tra quốc tế và thành viên của cộng đồng y tế toàn cầu tiếp cận nó. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn tiếp tục từ chối các lời kêu gọi về minh bạch thông tin ngay cả khi số người bị ảnh hưởng bởi đại dịch tiếp tục gia tăng”, ông Biden cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để gây sức ép buộc Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin và hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới. “Chúng ta phải điều tra đầy đủ và minh bạch về thảm kịch toàn cầu này”.

Theo một bản tóm tắt chưa được giải mật của báo cáo tình báo Mỹ, Washington không tin rằng, giới chức Trung Quốc đã biết về virus SARS-CoV-2 trước đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch. Tình báo Mỹ cũng loại trừ khả năng virus được phát triển như một “loại vũ khí”.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều chia rẽ về nguồn gốc của dịch bệnh. Có 4 cơ quan tình báo và Hội đồng Tình báo Quốc gia của Mỹ cho rằng virus có thể lây nhiễm cho người thông qua việc tiếp xúc với một loài động vật, một cơ quan khác ủng hộ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trung Quốc từ lâu đã từ chối lời kêu gọi của Mỹ và các quốc gia khác về thực hiện một cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 mới sau khi báo cáo kết quả cuộc điều tra ban đầu của WHO tiến hành vào tháng 1/2021 bị cho là không thuyết phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tại Mỹ tồi tệ hơn năm 2020 dù 50% dân số tiêm phòng đầy đủ
Dịch Covid-19 tại Mỹ tồi tệ hơn năm 2020 dù 50% dân số tiêm phòng đầy đủ

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2021, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 người phải nhập viện do Covid-19. Các nhân viên y tế cho biết, một lần nữa, họ phải tiếp tục vật lộn để điều trị làn sóng bệnh nhân tăng đột biến.

Dịch Covid-19 tại Mỹ tồi tệ hơn năm 2020 dù 50% dân số tiêm phòng đầy đủ

Dịch Covid-19 tại Mỹ tồi tệ hơn năm 2020 dù 50% dân số tiêm phòng đầy đủ

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2021, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 người phải nhập viện do Covid-19. Các nhân viên y tế cho biết, một lần nữa, họ phải tiếp tục vật lộn để điều trị làn sóng bệnh nhân tăng đột biến.

Ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid 19
Ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid 19

VOV.VN - Phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và trưởng thành, toàn ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid 19

Ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid 19

VOV.VN - Phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và trưởng thành, toàn ngành ngoại giao nỗ lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19
Cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam ở Séc nói riêng và châu Âu nói chung sẽ đồng lòng, hưởng ứng và hỗ trợ trong nước để cùng chung tay giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

Cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19

Cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam ở Séc nói riêng và châu Âu nói chung sẽ đồng lòng, hưởng ứng và hỗ trợ trong nước để cùng chung tay giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.