Tổng thống Mỹ có thể hoãn kế hoạch tiếp nhận số lượng lớn người di cư

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ trì hoãn kế hoạch tiếp nhận số lượng lớn người xin tị nạn tại Mỹ, thay vào đó sẽ duy trì mức tiếp nhận tối đa là 15.000 người mỗi năm mà người tiền nhiệm Donald Trump đặt ra.

Theo nguồn tin cho biết, mục tiêu tiếp nhận khoảng 62.000 người tị nạn trong năm nay sẽ khó được thực hiện. Thay vào đó, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì mức tiếp nhận 15.000 người tị nạn của chính quyền tiền nhiệm. Việc tiếp tục thực hiện chính sách cũ sẽ giúp Tổng thống Biden có thể “tái thiết” một chương trình di cư vốn đã sụp đổ và giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

Bình luận về vấn đề này, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, chính phủ sẽ thảo luận với quốc hội về việc tăng hạn ngạch tiếp nhận người di cư và xây dựng lại chương trình tị nạn nhằm có thể tiếp nhận lượng người di cư như đã cam kết.

Việc phân bổ hạn ngạch trong số 15.000 người di cư được tiếp nhận sẽ là khoảng 7.000 người tị nạn châu Phi, 1.000 người từ các nước Đông Á, 1.500 người từ châu Âu và Trung Á. Các nước Mỹ Latin và Caribe được phân bổ 3.000 chỉ tiêu, các nước Nam Á và Cận Đông là 1.500 người và 1.000 suất còn lại để dự phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chấm dứt các thỏa thuận tị nạn với 3 nước Trung Mỹ
Mỹ chấm dứt các thỏa thuận tị nạn với 3 nước Trung Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã đình chỉ và bắt đầu quá trình chấm dứt các thỏa thuận hợp tác về tị nạn với chính phủ 3 nước Trung Mỹ El Salvador, Guatemala, Honduras.

Mỹ chấm dứt các thỏa thuận tị nạn với 3 nước Trung Mỹ

Mỹ chấm dứt các thỏa thuận tị nạn với 3 nước Trung Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã đình chỉ và bắt đầu quá trình chấm dứt các thỏa thuận hợp tác về tị nạn với chính phủ 3 nước Trung Mỹ El Salvador, Guatemala, Honduras.

Dòng người Honduras di cư tiến về biên giới Mexico, muốn vào Mỹ
Dòng người Honduras di cư tiến về biên giới Mexico, muốn vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/1, hàng nghìn người Honduras, trong đó nhiều gia đình có trẻ em đã đi bộ vượt biên giới sang Guatemala với hi vọng đến được nước Mỹ, nhằm tránh nghèo đói và bạo lực, dịch bệnh và bão liên tiếp ở quê nhà.

Dòng người Honduras di cư tiến về biên giới Mexico, muốn vào Mỹ

Dòng người Honduras di cư tiến về biên giới Mexico, muốn vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/1, hàng nghìn người Honduras, trong đó nhiều gia đình có trẻ em đã đi bộ vượt biên giới sang Guatemala với hi vọng đến được nước Mỹ, nhằm tránh nghèo đói và bạo lực, dịch bệnh và bão liên tiếp ở quê nhà.

Mỹ trục xuất 10.000 người di cư trái phép với lý do phòng Covid-19
Mỹ trục xuất 10.000 người di cư trái phép với lý do phòng Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trục xuất gần 10.000 người di cư trái phép kể từ 21/3 với lý do phòng tránh đại dịch Covid-19.

Mỹ trục xuất 10.000 người di cư trái phép với lý do phòng Covid-19

Mỹ trục xuất 10.000 người di cư trái phép với lý do phòng Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trục xuất gần 10.000 người di cư trái phép kể từ 21/3 với lý do phòng tránh đại dịch Covid-19.