Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ quốc gia kể từ khi Thời báo New York Times tiết lộ về một đánh giá tình báo của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/7 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thảo luận về dịch bệnh Covid-19, đàm phán kiểm soát vũ khí và các vấn đề khác.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin kể từ tháng trước và diễn ra vài ngày sau khi Mỹ, Anh và Canada cáo buộc Nga tìm cách đánh cắp thông tin liên quan tới nghiên cứu vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với 
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái)
. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: RT

Đây cũng là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ quốc gia kể từ khi Thời báo New York Times tiết lộ về một đánh giá tình báo của Mỹ, cho rằng Nga đã cung cấp tiền thưởng cho phiến quân Taliban để lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin thảo luận về những nỗ lực đánh bại đại dịch Covid-19, trong khi tiếp tục mở cửa trở lại các nền kinh tế toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề song phương và toàn cầu quan trọng. Tổng thống Donald Trump nhắc lại hy vọng tránh một cuộc chạy đua vũ trang ba bên tốn kém giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được sự tiến triển trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí sắp tới ở Vienna, Áo.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Nga cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân của Iran, dịch bệnh Covid-19 và hợp tác kinh tế giữa Washingtin và Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ gây ra hiệu ứng Domino
Nga: Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ gây ra hiệu ứng Domino

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga hôm 4/7 bày tỏ quan ngại về khả năng các bên tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở cũng có thể theo chân Mỹ rời khỏi hiệp ước này.

Nga: Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ gây ra hiệu ứng Domino

Nga: Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ gây ra hiệu ứng Domino

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga hôm 4/7 bày tỏ quan ngại về khả năng các bên tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở cũng có thể theo chân Mỹ rời khỏi hiệp ước này.

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn
Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

VOV.VN -Đối với Trung Quốc, Tổng thống Đức cho rằng Trung Quốc chỉ chấp nhận luật quốc tế một cách có lựa chọn, khi nó không đi ngược lại lợi ích của họ.

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

VOV.VN -Đối với Trung Quốc, Tổng thống Đức cho rằng Trung Quốc chỉ chấp nhận luật quốc tế một cách có lựa chọn, khi nó không đi ngược lại lợi ích của họ.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”
“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?
Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

VOV.VN - Năm 2020 được cho là một năm trụ cột cho các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ, khi Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào đầu năm 2021.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

VOV.VN - Năm 2020 được cho là một năm trụ cột cho các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ, khi Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào đầu năm 2021.