Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Chiều 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ thế bế tắc về chính sách nhập cư và các gói viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa Mike Johnson cho biết, hai bên đã có cuộc thảo luận hiệu quả về chính sách nhập cư và viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, quan chức này khẳng định, việc thực hiện các biện pháp mới nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện ông Chuck Schumer người cũng tham gia cuộc gặp cho biết hai bên đã có “rất nhiều thỏa thuận” và Tổng thống Joe Biden đã đồng ý thúc đẩy vấn đề an ninh biên giới.

Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá hơn 61 tỷ USD để cung cấp vũ khí cho Ukraine và mua bổ sung cho kho dữ trữ vũ khí của Mỹ.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện đã chặn việc thông qua các khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine và đe dọa đóng cửa chính phủ nếu Tổng thống Joe Biden không có các biện pháp mạnh chống nhập cư bất hợp pháp.

Đảng Cộng hòa cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có chính sách rõ ràng về cuộc chiến cũng như giải trình về các khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, khả năng Hạ viện Mỹ thông qua toàn bộ ngân sách do Tổng thống Joe Biden đề xuất dành cho Ukraine là không cao kể cả trường hợp đảng Dân chủ đưa ra nhượng bộ về vấn đề biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Trump đe dọa truy tố ông Biden nếu thắng cử
Cựu Tổng thống Trump đe dọa truy tố ông Biden nếu thắng cử

VOV.VN - Tuyên bố mới nhất của cựu Tổng thống Trump được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ hộ đầu tiên tại bang Iowa, của đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới.

Cựu Tổng thống Trump đe dọa truy tố ông Biden nếu thắng cử

Cựu Tổng thống Trump đe dọa truy tố ông Biden nếu thắng cử

VOV.VN - Tuyên bố mới nhất của cựu Tổng thống Trump được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ hộ đầu tiên tại bang Iowa, của đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới.

Tổng thống Biden tăng tốc vận động tranh cử
Tổng thống Biden tăng tốc vận động tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Biden hôm nay 08/01 đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng 4 ngày qua trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử diễn ra cuối năm nay.

Tổng thống Biden tăng tốc vận động tranh cử

Tổng thống Biden tăng tốc vận động tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Biden hôm nay 08/01 đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng 4 ngày qua trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử diễn ra cuối năm nay.

Tổng thống Biden không định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì che giấu nhập viện
Tổng thống Biden không định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì che giấu nhập viện

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau khi ông này không báo cáo về việc phải nhập viện trong tuần trước. Đây cũng là lần nhập viện thứ hai của ông này chỉ trong vòng 30 ngày qua.

Tổng thống Biden không định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì che giấu nhập viện

Tổng thống Biden không định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì che giấu nhập viện

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau khi ông này không báo cáo về việc phải nhập viện trong tuần trước. Đây cũng là lần nhập viện thứ hai của ông này chỉ trong vòng 30 ngày qua.

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024
Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

VOV.VN - Nếu không có đột biến xảy ra thì nhiều khả năng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ chứng kiến màn tái đấu “vô tiền khoáng hậu” giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump.

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

VOV.VN - Nếu không có đột biến xảy ra thì nhiều khả năng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ chứng kiến màn tái đấu “vô tiền khoáng hậu” giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump.