Tổng thống Mỹ hội đàm với tân Tổng thống Ukraine tại Ba Lan

VOV.VN - Ông Obama cam kết sẽ hỗ trợ Chính phủ mới của Ukraine tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo BBC, ngày hôm nay (4/6), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc họp với Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Poroshenko ở Warsaw, Ba Lan để thảo luận việc hỗ trợ kinh tế cho Kiev.

AP dẫn lời ông Obama nói: “Người dân Ukraine đã có một sự lựa chọn khôn ngoan để tìm ra một người lãnh đạo dẫn dắt họ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp tân Tổng thống Ukraine Poroshenko ở Warsaw, Ba Lan (Ảnh: AP)

Trong cuộc gặp với ông Poroshenko, Tổng thống Mỹ cam kết rằng, Mỹ sẽ cung cấp các gói hỗ trợ để Chính phủ mới của Ukraine có thể tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ gửi thêm lô hàng các thiết bị quân sự phi sát thương trị giá 5 triệu USD bao gồm áo giáp, kính nhìn ban đêm… cho quân đội Ukraine để tiếp tục thực hiện chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông.

Tổng thống Mỹ đang có mặt ở Ba Lan trong chuyến công du 3 nước Ba Lan, Bỉ, Pháp – chuyến đi được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng sau khi Nga sáp nhập Crimea trở thành một phần lãnh thổ của nước này. Kể từ sau sự kiện Crimea, quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Obama đang tìm cách trấn an các đồng minh ở Đông Âu rằng Washington sẽ hỗ trợ họ để chống lại bất kỳ “hành động khiêu khích” nào của Nga.

Trước đó, ngày 3/6, ông Obama đã cam kết sẽ chi 1 tỷ USD để đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông Âu và sẵn sàng đáp ứng các hành động của Nga ở Ukraine.

Ông Obama cũng đã tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ ông Poroshenko về mặt kinh tế để đảm bảo rằng Ukraine có thể trụ vững qua mùa đông tới nếu như các nguồn cung khí đốt của Nga bị cắt do tranh cãi về thanh toán nợ.

Theo ông Obama, Moscow đang tỏ ra thiện chí muốn dần xây dựng lại lòng tin của quốc tế. Tuy nhiên, ông Obama nói rằng, nếu Nga có bất kỳ hành động khiêu khích nào gây leo thang căng thẳng, Nga sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa.

Cho đến nay, phương Tây vẫn cáo buộc Moscow hỗ trợ và vũ trang cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine nhưng Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Ông Obama nói: “Nga có trách nhiệm và cần phải hợp tác với Chính phủ Ukraine để ngăn chặn dòng chảy của các chiến binh và vũ khí vào miền Đông Ukraine”.

Chuyến thăm châu Âu lần này của Tổng thống Obama kéo dài một tuần lễ, tới 3 nước Ba Lan, Bỉ và Pháp. Tại Bỉ, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự một cuộc họp của nhóm các nước công nghiệp G7 còn tại Pháp ông sẽ dự lễ kỷ niệm ngày các nước Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy năm 1944.

Chuyến đi của tân Tổng thống Ukraine Poroshenko đến Ba Lan là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông trên cương vị mới sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên