Tổng thống Mỹ kêu gọi giải quyết thâm hụt ngân sách

Tổng thống Obama nói rằng việc Mỹ bị S&P đánh tụt hạng vào cuối tuần trước sẽ khiến các nhà lập pháp của Mỹ có một ý thức mới về sự khẩn thiết của vấn đề này

  •  
Đồng USD bị sức ép xuống giá ở thị trường châu Á

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa cần có thiện chí chính trị để giải quyết các vấn đề thâm hụt ngân sách của Mỹ sau sự kiện Hãng S&P đánh tụt hạng uy tín của Mỹ vào cuối tuần trước.

Phát biểu trước các phóng viên về tình hình kinh tế Mỹ sau khi hãng S&P hạ bậc tín dụng của Mỹ từ 3 chữ A xuống 2A +, Tổng thống Mỹ Obama  cho rằng sở dĩ sự việc này xảy ra là do Hãng S&P nghi ngờ khả năng hành động của hệ thống chính trị ở Mỹ sau một loạt các cuộc thương thảo giữa chính quyền Mỹ với các nhà lãnh đạo Quốc hội nước này về vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng mức trần vay nợ quốc gia.

Tổng thống Obama nói rằng việc Mỹ bị S&P đánh tụt hạng vào cuối tuần trước sẽ khiến các nhà lập pháp của Mỹ có một ý thức mới về sự khẩn thiết của vấn đề này để từ đó thống nhất với nhau hơn về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách. Tổng thống Obama nói: Tôi cho rằng, không phải chúng ta thiếu kế hoạch, hay chính sách đối với các vấn đề của nước Mỹ mà cái chính là chúng ta thiếu thiện chí chính trị ở Washington. Đó chính là sự nhất quán, nó giống như vẽ các đường thẳng trên cát. Chúng ta đã không đưa những điều mà được coi là tốt nhất cho đất nước lên trên lợi ích bản thân, lợi ích hay ý thức hệ của từng đảng và đây chính là điều mà chúng ta cần phải thay đổi”.

Tổng thống Mỹ Obama nói rằng ông không đồng tình với quyết định của S&P về đánh tụt hạng tín dụng của Mỹ. Theo ông Obama thị trường chứng khoán vẫn tin tưởng rằng tín dụng của Mỹ vẫn ở mức 3 chữ A. Tuy nhiên, trước đó, Chủ tịch Hãng S&P, John Chambers khẳng định Hãng này vẫn giữ nguyên quyết định đó, ông John Chambers cho biết một trong những lý do để S&P đánh tụt hạng uy tín của Mỹ đó là cách chính phủ nước này xử lý vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng mức trần vay nợ quốc gia.

Ngày 8/8, S&P tiếp tục đánh tụt hạng tín dụng của tập đoàn cho vay nổi tiếng của Mỹ là Fannie Mae & Freddie Mac và một số cơ quan chính phủ khác có liên quan đến nợ dài hạn của Mỹ. Quyết định mới này của S&P đã khiến cho chỉ số chứng khoán Dow Jones đã giảm kỷ lục 634 điểm tương đương với 5,5%  trước khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên