Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội hành động nhanh với gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ khẳng định, nước Mỹ đã rút ra bài học từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và đây là thời điểm để hành động.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm qua (29/1) kêu gọi Quốc hội thực thi hành động khẩn cấp đối với gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD mà ông đã đề xuất, trong bối cảnh Nhà Trắng đang tìm kiếm sự ủng hộ của lưỡng đảng cho vấn đề này.

Phát biểu với các phóng viên nhân cuộc họp với nhóm cố vấn kinh tế hàng đầu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn. Nước Mỹ đã rút ra bài học từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và đây là thời điểm để hành động.

Tổng thống Joe Biden trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, không hành động có thể dẫn đến mất việc làm trong thời gian dài và tiếp tục trì hoãn đưa nền kinh tế đi vào đúng quỹ đạo, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ.

“Nếu chúng ta không thể thông qua gói kích thích kinh tế này, không chỉ người dân thực sự bị tổn thương nặng nề vì tỷ lệ tử vong do Covid-19 và đói nghèo gia tăng, mà chúng ta còn bị tổn thương lâu dài về kinh tế. Chúng ta cần thực hiện những khoản đầu tư này để giúp nền kinh tế có thể tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm nay và năm sau. Đầu tư bây giờ sẽ giúp nền kinh tế phát triển”, Tổng thống Joe Biden chỉ rõ.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng trích dẫn số liệu công bố ngày 28/1 cho thấy, 847.000 người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua khi kinh tế phục hồi chậm và đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn.

Lời kêu gọi được Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Yellen đưa ra khi các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội báo hiệu rằng, họ đã sẵn sàng thông qua gói cứu trợ này, cho dù có hoặc không có sự ủng hộ của các đồng nghiệp bên phía đảng Cộng hòa trong những ngày tới, bất chấp việc Nhà Trắng liên tục kêu gọi cần có sự hậu thuẫn của hai đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD
Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD

VOV.VN - Ngày 9/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm các gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la ngay lập tức, trong đó gia tăng số tiền phát cho người dân Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 liên tiếp leo thang.

Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD

Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD

VOV.VN - Ngày 9/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi thêm các gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la ngay lập tức, trong đó gia tăng số tiền phát cho người dân Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 liên tiếp leo thang.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 
Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.

Đội ngũ của ông Biden kêu gọi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới
Đội ngũ của ông Biden kêu gọi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới

VOV.VN - Trợ lý lâu năm của ông Joe Biden – ông Ronald Klain, người mới được chỉ định làm Chánh văn phòng Nhà Trắng , kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật hỗ trợ tài chính mới đối với những hậu quả nặng nề của Covid-19 tại quốc gia này.

Đội ngũ của ông Biden kêu gọi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới

Đội ngũ của ông Biden kêu gọi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới

VOV.VN - Trợ lý lâu năm của ông Joe Biden – ông Ronald Klain, người mới được chỉ định làm Chánh văn phòng Nhà Trắng , kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật hỗ trợ tài chính mới đối với những hậu quả nặng nề của Covid-19 tại quốc gia này.