Tổng thống Mỹ tổ chức họp báo về ba chủ đề "nóng"

(VOV) -Đó là nền kinh tế Mỹ mà trọng tâm là mức trần nợ công, kiểm soát súng và nội các nhiệm kỳ hai.

Ngày 14/1 (giờ địa phương), tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức buổi họp báo “solo” lần thứ 17 và là lần thứ hai kể từ khi ông tái đắc cử tháng 11/2012.

Trong gần 1 tiếng, ông Obama đề cập ba chủ đề lớn đang được dư luận Mỹ và quốc tế đặc biệt quan tâm. Đó là nền kinh tế Mỹ mà trọng tâm là mức trần nợ công, kiểm soát súng và nội các nhiệm kỳ hai.

Tổng thống B.Obama. (ảnh: AP)
Mở đầu buổi họp báo, Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa về mức trần nợ công liên bang và cảnh báo nước Mỹ có thể rơi vào một giai đoạn suy thoái mới nếu các nghị sỹ Cộng hòa không nhất trí nâng giới hạn vay mượn của chính phủ.

Ông Obama nhấn mạnh: “Nếu các nghị sỹ Cộng hòa từ chối thanh toán các hóa đơn của nước Mỹ đúng hạn, các tấm séc an sinh xã hội và những lợi ích dành cho các cựu chiến binh sẽ bị trì hoãn. Nước Mỹ có thể không đủ khả năng chi trả cho các binh sỹ hoặc thanh toán các hợp đồng với doanh nghiệp. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ đặt câu hỏi liệu nước Mỹ có phải là nơi an toàn cho các dự án đầu tư. Các thị trường có thể rơi vào hỗn loạn. Đó sẽ là hành động tự làm tổn thương và làm chậm sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.”

Theo ông Obama, nếu kết hợp một gói giải pháp cân bằng giữa các khoản tiết kiệm và nguồn thu, thông qua việc lấp các lỗ hổng luật pháp, nước Mỹ có thể giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Chủ  tịch Hạ viện John Boehner nói rằng: người dân Mỹ không ủng hộ việc tăng trần nợ công mà không thực hiện đồng thời với cắt giảm chi tiêu chính phủ. Ông Boehner thừa nhận những hậu quả thực chất của việc không tăng trần nợ, song nhấn mạnh rằng nếu vấn đề cắt giảm chi tiêu không được giải quyết cũng gây ra những hậu quả khôn lường.

Ông cho biết, Hạ viện hiện do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ thực thi công việc của mình và thông qua một đạo luật “có trách nhiệm” để kiểm soát chi tiêu, đáp ứng các nghĩa vụ của nước Mỹ và duy trì hoạt động của chính phủ.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu Nhà Trắng và Hạ viện không giải quyết được vấn đề trần nợ, trong vòng chưa đầy hai tháng nữa, nước Mỹ không thể tránh khỏi rơi vào một cuộc khủng hoảng mới và bị đánh tụt mức tín nhiệm tín dụng như từng xảy ra vào năm 2011.

Về vấn đề kiểm soát súng, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ gặp Phó Tổng thống Joe Biden, người đứng đầu nhóm đặc trách để thảo luận về các giải pháp mà ông có thể thực thi quyền hành pháp của mình, cũng như các điều khoản cần được quốc hội phê chuẩn.

Từ chối tiết lộ chi tiết, song Tổng thống Obama ám chỉ những đề xuất đó liên quan đến kiểm tra chặt chẽ hơn lai lịch của những người sở hữu súng, hạn chế những hình ảnh về loại súng đạn có tính sát thương cao và ít nhất là thực thi lệnh cấm một phần đối với các loại vũ khí tấn công.

Một chủ đề nữa đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là hoàn tất danh sách nhân sự nội các nhiệm kỳ hai, trong bối cảnh còn chưa đầy một tuần nữa ông Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Đến nay, ông Obama đã công bố đề cử nhân sự cho các bộ chủ chốt gồm ngoại giao, quốc phòng, tài chính. Ông Obama nói rằng người dân Mỹ hãy chờ cho đến khi tất cả những người mà ông đề cử xuất hiện tại Nhà Trắng, trước khi đánh giá liệu nội các mới và đội ngũ cố vấn của ông có đảm bảo tính đa dạng hay không.

Giới phân tích cho rằng, với những nhân vật mới được đề cử và chờ Thượng viện chuẩn thuận, cùng những nhân vật sẽ tiếp tục tại vị, trong nhiệm kỳ hai này, ông Obama sẽ có trong tay “nội các của những đồng minh” thay cho “nội các của các đối thủ” trong nhiệm kỳ thứ nhất. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho ông Obama thực thi những mục tiêu còn dang dở trong nhiệm kỳ trước, cũng như những cam kết với cử tri Mỹ trong cuộc vận động tranh cử vừa qua. Tất nhiên, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama chính thức đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA
Obama chính thức đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA

(VOV) - Ông Obama thúc giục Thượng viện Mỹ sớm thông qua đề cử ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông John Brennan là giám đốc CIA.

Obama chính thức đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA

Obama chính thức đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA

(VOV) - Ông Obama thúc giục Thượng viện Mỹ sớm thông qua đề cử ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông John Brennan là giám đốc CIA.

Obama chính thức đề cử John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ
Obama chính thức đề cử John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Thượng nghị sĩ Kerry đã chính thức được đề cử vào ghế Ngoại trưởng Mỹ. Khả năng Thượng viện chặn đề cử này là rất thấp.

Obama chính thức đề cử John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

Obama chính thức đề cử John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Thượng nghị sĩ Kerry đã chính thức được đề cử vào ghế Ngoại trưởng Mỹ. Khả năng Thượng viện chặn đề cử này là rất thấp.

Tổng thống Obama tiếp tục tăng sức ép lên đảng Cộng hòa
Tổng thống Obama tiếp tục tăng sức ép lên đảng Cộng hòa

(VOV) -Tổng thống Mỹ đang nỗ lực hoạt động để các khoản thuế không tự động tăng đối với các gia đình trung lưu.

Tổng thống Obama tiếp tục tăng sức ép lên đảng Cộng hòa

Tổng thống Obama tiếp tục tăng sức ép lên đảng Cộng hòa

(VOV) -Tổng thống Mỹ đang nỗ lực hoạt động để các khoản thuế không tự động tăng đối với các gia đình trung lưu.

Tổng thống Obama và Kazai bàn về kế hoạch rút quân
Tổng thống Obama và Kazai bàn về kế hoạch rút quân

(VOV)_Ngày 11/1, (theo giờ Mỹ), Tổng thống Kazai dự kiến gặp Tổng thống Mỹ để bàn chi tiết kế hoạch binh sỹ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Tổng thống Obama và Kazai bàn về kế hoạch rút quân

Tổng thống Obama và Kazai bàn về kế hoạch rút quân

(VOV)_Ngày 11/1, (theo giờ Mỹ), Tổng thống Kazai dự kiến gặp Tổng thống Mỹ để bàn chi tiết kế hoạch binh sỹ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.