Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông có thể sẽ hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sớm nhất là vào tuần tới.

Ngoài gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump nói thêm rằng ông muốn sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng trước, chính quyền của ông Trump gửi đi những tín hiệu liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được công bố. Bình luận về triển vọng đối thoại này, các quan chức tại Moscow bày tỏ sự lạc quan, thận trọng.

Phát biểu trước báo giới trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào tuần tới". Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán rất có thể sẽ diễn ra trên đất Mỹ, vì "tôi sẽ không đến đó".

"Tôi có thể sẽ nói chuyện với cả Tổng thống Putin. Tôi muốn thấy cuộc chiến đó kết thúc. Tổng thống Putin và tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm lâu nay của mình rằng cuộc xung đột sẽ không bao giờ bắt đầu nếu ông còn tại nhiệm vào tháng 2/2022.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn thảo luận về "an ninh" các mỏ đất hiếm của Ukraine với ông Zelensky.

Hôm 3/2 (giờ địa phương), ông tuyên bố rằng "chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Ukraine, trong đó họ đổi những gì chúng tôi trao cho họ bằng đất hiếm và những thứ khác".

Ông Trump một lần nữa cáo buộc các quốc gia thành viên châu Âu NATO chi ít nguồn lực hơn nhiều so với Mỹ để hỗ trợ Ukraine, hứa sẽ "cân bằng" tình hình.

Bình luận về những phát biểu mới nhất của ông Trump trên X, trước đây là Twitter, ông Zelensky viết: "Những tuần tới có thể sẽ rất căng thẳng về mặt ngoại giao và chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để biến thời gian này trở nên hiệu quả".

"Ngay bây giờ, các nhóm của Ukraine và Mỹ đang làm việc để giải quyết các chi tiết. Một nền hòa bình vững chắc và lâu dài sẽ đến gần hơn", Tổng thống Ukraine dự đoán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump nhậm chức, Ukraine mở “mặt trận mới” chống Nga
Ông Trump nhậm chức, Ukraine mở “mặt trận mới” chống Nga

VOV.VN - Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024 và gần như không có nhân tố nào có thể cản bước ông trở lại Nhà Trắng lần 2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chuyển sang tích cực lấy lòng ông Trump. Trên thực tế, Ukraine đã mở một mặt trận mới chống Nga theo một cách thức đặc biệt.

Ông Trump nhậm chức, Ukraine mở “mặt trận mới” chống Nga

Ông Trump nhậm chức, Ukraine mở “mặt trận mới” chống Nga

VOV.VN - Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024 và gần như không có nhân tố nào có thể cản bước ông trở lại Nhà Trắng lần 2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chuyển sang tích cực lấy lòng ông Trump. Trên thực tế, Ukraine đã mở một mặt trận mới chống Nga theo một cách thức đặc biệt.

Lý do Nga cần bổ sung nhiều linh mục quân đội trên mặt trận Ukraine
Lý do Nga cần bổ sung nhiều linh mục quân đội trên mặt trận Ukraine

VOV.VN - Giáo hội Chính thống giáo Nga cho rằng con số 300 linh mục quân sự là chưa đủ. Họ kêu gọi bổ sung đội ngũ linh mục trong quân đội Nga để đáp ứng nhu cầu vực dậy tinh thần cho binh sĩ Nga trong cuộc xung đột quân sự với Ukraine.

Lý do Nga cần bổ sung nhiều linh mục quân đội trên mặt trận Ukraine

Lý do Nga cần bổ sung nhiều linh mục quân đội trên mặt trận Ukraine

VOV.VN - Giáo hội Chính thống giáo Nga cho rằng con số 300 linh mục quân sự là chưa đủ. Họ kêu gọi bổ sung đội ngũ linh mục trong quân đội Nga để đáp ứng nhu cầu vực dậy tinh thần cho binh sĩ Nga trong cuộc xung đột quân sự với Ukraine.

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?
Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Một trong các chiến lược lợi hại của Nga là tập kích dữ dội vào hệ thống năng lượng của Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng điện lực, từ đó hạn chế năng lực quân sự của Ukraine cũng như tạo ra nhiều nguy cơ khôn lường cho sự tồn vong của nhà nước Ukraine.

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Một trong các chiến lược lợi hại của Nga là tập kích dữ dội vào hệ thống năng lượng của Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng điện lực, từ đó hạn chế năng lực quân sự của Ukraine cũng như tạo ra nhiều nguy cơ khôn lường cho sự tồn vong của nhà nước Ukraine.