Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì đánh thuế 10% như công bố hồi đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh thuế lên đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn thạo tin ngày 31/7 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đính đánh thuế lên đến 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi định áp mức thuế 10% đối với số hàng này.

Hàng Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc cũng đã chịu các biện pháp thuế đáp trả của Bắc Kinh đối với Washington. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/7, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ tìm cách áp mức thuế 10% đối với hàng nghìn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, từ các sản phẩm lương thực, nội thất cho đến hóa chất, thép và nhôm.

Trong khi mức thuế này vẫn chưa được áp dụng sau khi được công bố chính thức thì việc tăng thuế lên 25% có thể làm căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới leo lên một nấc thang mới.

Nguồn thạo tin của Reuters cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump có thể công bố mức thuế mới trong ngày hôm nay (1/8).

Hồi đầu tháng 7, chính quyền Mỹ đã áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đã đáp trả bằng mức thuế tương tự đối với lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ có cùng giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trợ cấp 12 tỷ USD cho nông dân chịu thiệt vì chiến tranh thương mại
Mỹ trợ cấp 12 tỷ USD cho nông dân chịu thiệt vì chiến tranh thương mại

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump dùng đến chương trình trợ cấp từ thời Đại Khủng hoảng gần 1 thế kỷ trước để giúp nông dân bị ảnh hưởng vì cuộc chiến thương mại.

Mỹ trợ cấp 12 tỷ USD cho nông dân chịu thiệt vì chiến tranh thương mại

Mỹ trợ cấp 12 tỷ USD cho nông dân chịu thiệt vì chiến tranh thương mại

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump dùng đến chương trình trợ cấp từ thời Đại Khủng hoảng gần 1 thế kỷ trước để giúp nông dân bị ảnh hưởng vì cuộc chiến thương mại.

Trung Quốc – EU bắt tay trước “đòn” thương mại của ông Trump?
Trung Quốc – EU bắt tay trước “đòn” thương mại của ông Trump?

VOV.VN - EU tổ chức hội nghị thường niên với Trung Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thành lập liên minh chống Mỹ trên “mặt trận” thương mại.

Trung Quốc – EU bắt tay trước “đòn” thương mại của ông Trump?

Trung Quốc – EU bắt tay trước “đòn” thương mại của ông Trump?

VOV.VN - EU tổ chức hội nghị thường niên với Trung Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thành lập liên minh chống Mỹ trên “mặt trận” thương mại.

Ông Trump quảng bá hàng Mỹ giữa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
Ông Trump quảng bá hàng Mỹ giữa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Donald Trump sẽ “chào hàng” các sản phẩm của Mỹ, từ thịt bò khô, bốt cao bồi cho đến chiến cơ F-35.

Ông Trump quảng bá hàng Mỹ giữa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Ông Trump quảng bá hàng Mỹ giữa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Donald Trump sẽ “chào hàng” các sản phẩm của Mỹ, từ thịt bò khô, bốt cao bồi cho đến chiến cơ F-35.

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN- Mỹ cùng với châu Âu, Mexico và Canada đã đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại, trong khi với Trung Quốc cơ hội giải quyết đang ở mức rất thấp.

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN- Mỹ cùng với châu Âu, Mexico và Canada đã đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại, trong khi với Trung Quốc cơ hội giải quyết đang ở mức rất thấp.

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?
Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

VOV.VN - Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các nước, đặc biệt là Trung Quốc ngày càng tăng cao khi chỉ còn vài tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

VOV.VN - Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các nước, đặc biệt là Trung Quốc ngày càng tăng cao khi chỉ còn vài tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.