Tổng thống Mỹ và Pháp sẽ gặp nhau sau khủng hoảng tàu ngầm

VOV.VN - Trong nỗ lực hàn gắn quan hệ sau cuộc khủng hoảng tàu ngầm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhau ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong các ngày 30 và 31/10 tại Rome, Italy.

Theo hãng tin AFP của Pháp, cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 29/10, chỉ một ngày trước khi Hội nghị G20 bắt đầu. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo của Pháp và Mỹ gặp nhau trực tiếp sau khi Mỹ bất ngờ tuyên bố thành lập liên minh Aukus cùng Anh và Australia, dẫn đến việc Australia đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro với Pháp hồi giữa tháng 9/2021. Pháp đã phản ứng quyết liệt, gọi hành động của Mỹ và Australia là “cú đâm sau lưng” giữa các đồng minh và triệu hội đại sứ về nước để tham vấn, động thái từng chưa có trong tiền lệ.

Trước cuộc gặp sắp tới, ông Emmanuel Macron và ông Joe Biden đã có hai cuộc điện đàm cùng một loạt các động thái thiện chí hàn gắn quan hệ từ phía Mỹ, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm Pháp của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đầu tháng 10/2021.

Theo nhà phân tích chính trị Ulysse Gosset, đây là cuộc gặp rất được chờ đợi sau giai đoạn lạnh nhạt do cuộc khủng hoảng tàu ngầm khi hai bên vẫn còn ràng buộc bởi các lợi ích chung: “Đây là giai đoạn chưa thể mang lại những kết quả lớn, nhưng những động thái này sẽ giúp làm ấm lại quan hệ; bỏ qua quá khứ để hướng tới 2 vấn đề mấu chốt là thúc đẩy dự án quốc phòng châu Âu và tăng cường hợp tác của Mỹ tại khu vực Sahel”.

Theo dự kiến, Tổng thống Pháp và Mỹ sẽ còn gặp nhau tại Hội nghị quốc tế về Khí hậu (COP26) tại Anh và sau đó là chuyến thăm Pháp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris để tham dự Diễn đàn vì Hoà bình do Pháp tổ chức vào tháng 11 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng tại Thượng viện Pháp hôm qua (27/10) đã quyết định không thành lập Uỷ ban Điều tra về thương vụ huỷ hợp đồng mua tàu ngầm của Australia trước sự phản đối của các nghị sĩ đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên thủ Pháp-Trung điện đàm, kêu gọi tái cân bằng quan hệ EU-Trung Quốc
Nguyên thủ Pháp-Trung điện đàm, kêu gọi tái cân bằng quan hệ EU-Trung Quốc

VOV.VN - Phủ Tổng thống Pháp tối ngày 26/10 ra thông cáo cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 26/10 để bàn về nhiều chủ đề, trong đó kêu gọi tái cân bằng quan hệ châu Âu-Trung Quốc.

Nguyên thủ Pháp-Trung điện đàm, kêu gọi tái cân bằng quan hệ EU-Trung Quốc

Nguyên thủ Pháp-Trung điện đàm, kêu gọi tái cân bằng quan hệ EU-Trung Quốc

VOV.VN - Phủ Tổng thống Pháp tối ngày 26/10 ra thông cáo cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 26/10 để bàn về nhiều chủ đề, trong đó kêu gọi tái cân bằng quan hệ châu Âu-Trung Quốc.

Pháp chi gần 4 tỷ euro hỗ trợ người dân vì giá nhiên liệu tăng cao
Pháp chi gần 4 tỷ euro hỗ trợ người dân vì giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Pháp sẽ trích 3,8 tỷ euro từ ngân sách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng cao kỷ lục tại Pháp và châu Âu. Chính phủ Pháp cũng cam kết dự kiến sẽ sử dụng các biện pháp thuế để ngăn chặn đà tăng của khí đốt trong năm 2022.

Pháp chi gần 4 tỷ euro hỗ trợ người dân vì giá nhiên liệu tăng cao

Pháp chi gần 4 tỷ euro hỗ trợ người dân vì giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Pháp sẽ trích 3,8 tỷ euro từ ngân sách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng cao kỷ lục tại Pháp và châu Âu. Chính phủ Pháp cũng cam kết dự kiến sẽ sử dụng các biện pháp thuế để ngăn chặn đà tăng của khí đốt trong năm 2022.

Pháp kéo dài việc kiểm tra giấy thông hành y tế đến Hè 2022 
Pháp kéo dài việc kiểm tra giấy thông hành y tế đến Hè 2022 

VOV.VN - Hội đồng Bộ trưởng Pháp ngày 13/10 đã thông qua Dự luật cho phép gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế đến mùa Hè năm 2022, đồng thời cảnh báo khả năng bùng phát của dịch Covid-19.

Pháp kéo dài việc kiểm tra giấy thông hành y tế đến Hè 2022 

Pháp kéo dài việc kiểm tra giấy thông hành y tế đến Hè 2022 

VOV.VN - Hội đồng Bộ trưởng Pháp ngày 13/10 đã thông qua Dự luật cho phép gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế đến mùa Hè năm 2022, đồng thời cảnh báo khả năng bùng phát của dịch Covid-19.