Tổng thống Mỹ vừa muốn cứng rắn vừa muốn cải thiện quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng có lẽ chưa có chính quyền Mỹ nào cứng rắn hơn đối với Nga như chính quyền của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/4 bày tỏ những quan điểm trái chiều đối với Nga, đó là vừa nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp cứng rắn nhưng đồng thời lại vẫn kì vọng vào sự cải thiện quan hệ với Nga.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp báo chung với lãnh đạo 3 nước vùng Baltic là Estonia, Latvia, Litva tại Washington, Tổng thống Donald Trump nói rằng, có lẽ chưa có chính quyền Mỹ nào cứng rắn hơn đối với Nga như chính quyền của ông. Tuy nhiên, ông Trump cũng lại khẳng định vẫn mong muốn có mối quan hệ tốt với Nga.

Quan hệ Nga - Mỹ tụt dốc xuống mức thấp khi Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle trong một động thái phối hợp với Anh cùng các đồng minh phương Tây liên quan đến vụ một cựu điệp viên 2 mang người Nga bị đầu độc trên đất Anh.

Nga cũng ngay lập tức trả đũa bằng việc trục xuất một số lượng tương đương các nhà ngọai giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Saint Petersburg.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn tiếp tục đưa ra nhiều công kích trực tiếp nhằm vào Nga. Tuy nhiên tuần trước, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho Tổng thống Putin chúc mừng ông tái đắc cử và đề nghị một cuộc gặp trong tương lai gần, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các cố vấn an ninh cấp cao.

Còn trong diễn biến mới nhất, sáng 4/4, truyền thông Mỹ dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Nga cho biết, Tổng thống Mỹ đã mời Tổng thống Nga thăm Washington khi 2 nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm vào tháng trước. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng
Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?
Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy. 

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy. 

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?
8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng 5, thì Tổng thống Mỹ chỉ có 8 tuần gấp gáp để chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng 5, thì Tổng thống Mỹ chỉ có 8 tuần gấp gáp để chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga
Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Quan hệ Nga-Mỹ cần thêm thời gian để tạo đột phá
Quan hệ Nga-Mỹ cần thêm thời gian để tạo đột phá

VOV.VN - Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước báo giới ngày 22/3.

Quan hệ Nga-Mỹ cần thêm thời gian để tạo đột phá

Quan hệ Nga-Mỹ cần thêm thời gian để tạo đột phá

VOV.VN - Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước báo giới ngày 22/3.