Tổng thống Nga đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev để thảo luận về tình hình khu vực Nagorno-Karabakh.

Đánh giá về tình hình khu vực này, Tổng thống Nga Putin cho rằng, thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian giữa Armenia và Azerbaijan đã góp phần chấm dứt xung đột, mang lại hòa bình cho người dân.

Nhấn mạnh tại cuộc thảo luận, ông Putin nói: “Chúng ta có thể hài lòng với việc thỏa thuận 3 bên đã được triển khai một cách đồng nhất. Thỏa thuận được thực thi đã mang lại điều kiện tiên quyết và thiết yếu cho việc ổn định lâu dài và toàn diện cuộc xung đột kéo dài, trên cơ sở bình đẳng giữa các bên. Đây chính là điều quan trọng nhằm mang lại lợi ích cho người dân Armenia và Azerbaijan”.

Xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bùng phát hồi cuối tháng 9/2020 tại khu vực Nagorno-Karabakh và kéo dài trong nhiều tuần sau đó đã khiến hàng nghìn người chết và khoảng 90.000 người phải sơ tán. Dưới sự trung gian, hòa giải của Nga Armenia đã ký kết với Azerbaijan thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tháng 11/2020 và có hiệu lực sau đó một ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình
Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Trend vừa đưa tin, Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, tuyên bố thành phố Shusha là thủ đô văn hóa của Azerbaijan. Shusha là đô thị mà quân đội Azerbaijan vừa tái chiếm từ “Cộng hòa Artsakh” tự phong.

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Trend vừa đưa tin, Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, tuyên bố thành phố Shusha là thủ đô văn hóa của Azerbaijan. Shusha là đô thị mà quân đội Azerbaijan vừa tái chiếm từ “Cộng hòa Artsakh” tự phong.

Thủ tướng Armenia mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về bầu cử Quốc hội sớm
Thủ tướng Armenia mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Ngày 25/12, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về việc tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào năm 2021.

Thủ tướng Armenia mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về bầu cử Quốc hội sớm

Thủ tướng Armenia mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Ngày 25/12, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về việc tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào năm 2021.

Azerbaijan và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân, con tin
Azerbaijan và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân, con tin

VOV.VN - Ngày 14/12, Ủy ban Nhà nước về Tù nhân Chiến tranh, Con tin và Công dân Mất tích của Azerbaijan thông báo, nước này và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin sau xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Azerbaijan và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân, con tin

Azerbaijan và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân, con tin

VOV.VN - Ngày 14/12, Ủy ban Nhà nước về Tù nhân Chiến tranh, Con tin và Công dân Mất tích của Azerbaijan thông báo, nước này và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin sau xung đột ở Nagorno-Karabakh.