Tổng thống Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 11/5, Tổng thống Nga V.Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật về việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Trước đó, Tổng thống Putin đã chỉ định Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov làm đại diện chính thức cho mình khi Quốc hội Liên bang xem xét dự luật này.

Hiệp ước Bầu trời Mở (OST) được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Nó cho phép 34 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước.

Vào tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã khởi động thủ tục rút khỏi hiệp ước và đến tháng 11, việc này chính thức có hiệu lực. Theo Washington, lý do khiến nước này rút khỏi là do Nga liên tục vi phạm các thỏa thuận. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, việc Washington rút khỏi hiệp ước đã phá vỡ sự cân bằng lợi ích của các quốc gia tham gia.

Vào tháng 1 năm nay, Moscow cũng thông báo khởi động các thủ tục liên bộ để rút khỏi Hiệp ước này. Nga cho rằng, sau bước đi của Washington và không có sự bảo đảm từ châu Âu “về việc không chuyển dữ liệu về các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga cho phía Mỹ”, tiếp tục các chuyến bay sẽ mang lại rủi ro cho an ninh quốc gia của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan
Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan ngày 11/5.

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan ngày 11/5.

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47
Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã so sánh vaccine Covid-19 của Nga với súng trường tấn công Kalashnikov trong một cuộc họp trực tuyến ngày 6/5.

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã so sánh vaccine Covid-19 của Nga với súng trường tấn công Kalashnikov trong một cuộc họp trực tuyến ngày 6/5.

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine
Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.