Tổng thống Nga đề xuất khôi phục danh hiệu “Bà mẹ-Anh hùng” từ thời Liên Xô

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp qua cầu truyền hình với các gia đình được trao tặng Huân chương “Vinh danh Cha mẹ” nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về sự cần thiết khôi phục danh hiệu “Bà mẹ - Anh hùng” đã có từ thời Liên Xô.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nói rằng, các cơ quan chức năng của Nga đã nhất trí nghiêm túc cập nhật và mở rộng các quy định của sắc lệnh về các biện pháp hỗ trợ xã hội cho các gia đình đông con.

“Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh điều này: trong đó bao gồm việc khôi phục danh hiệu ‘Bà mẹ - Anh hùng’ như đã có từ thời Liên Xô. Những người mẹ được trao tặng danh hiệu ‘Bà mẹ - Anh hùng’ sẽ được trả một lần một triệu rúp”, Ông Putin cho biết.

Tại cuộc họp gần đấy nhất của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch tổ chức xã hội khu vực của các gia đình đông con ở Moscow Natalya Karpovich, đã đề xuất phục hồi danh hiệu “Bà mẹ - Anh hùng” ở Nga. Sau đó, ý tưởng này đã được Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova ủng hộ. Bà nhận thấy rất nhiều gia đình Liên Xô có huy chương như vậy. Đặc biệt, bà Golikova cho biết thêm, cả hai người bà của bà đều được tặng thưởng như vậy và luôn tự hào về phần thưởng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Tổng thống Nga ký luật về xử phạt do đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã
Tổng thống Nga ký luật về xử phạt do đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã

VOV.VN - Ngày 16/4, Tổng thống Nga V.Putin đã ký một đạo luật đưa ra hình thức phạt tiền lên đến 5.000 rúp đối với công dân, 100.000 rúp đối với pháp nhân khi công khai đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

 Tổng thống Nga ký luật về xử phạt do đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã

Tổng thống Nga ký luật về xử phạt do đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã

VOV.VN - Ngày 16/4, Tổng thống Nga V.Putin đã ký một đạo luật đưa ra hình thức phạt tiền lên đến 5.000 rúp đối với công dân, 100.000 rúp đối với pháp nhân khi công khai đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay
Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

VOV.VN - Tính đến năm 2020, hơn 350.000 người ở Nga vẫn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô và dùng đó làm giấy tờ tùy thân chính. Những người này từ chối thay đổi quốc tịch Liên Xô và về mặt chính thức, họ vẫn là công dân của một quốc gia hiện nay không tồn tại nữa. Nga vẫn công nhận các hộ chiếu này.

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

VOV.VN - Tính đến năm 2020, hơn 350.000 người ở Nga vẫn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô và dùng đó làm giấy tờ tùy thân chính. Những người này từ chối thay đổi quốc tịch Liên Xô và về mặt chính thức, họ vẫn là công dân của một quốc gia hiện nay không tồn tại nữa. Nga vẫn công nhận các hộ chiếu này.

Chính khách Nga nói về sự kiện Liên Xô tan rã 30 năm trước
Chính khách Nga nói về sự kiện Liên Xô tan rã 30 năm trước

VOV.VN - Phân tích về thủ phạm và hành vi khiến Liên Xô tan rã, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin kêu gọi các chính trị gia hiện đại ngăn chặn sự lặp lại các sự kiện của 30 năm trước dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Chính khách Nga nói về sự kiện Liên Xô tan rã 30 năm trước

Chính khách Nga nói về sự kiện Liên Xô tan rã 30 năm trước

VOV.VN - Phân tích về thủ phạm và hành vi khiến Liên Xô tan rã, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin kêu gọi các chính trị gia hiện đại ngăn chặn sự lặp lại các sự kiện của 30 năm trước dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.