Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Pháp về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/2, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với nội dung trọng tâm là sự leo thang tình hình ở Donbass- Ukraine.

Theo Điện Kremlin, tiếp tục các cuộc thảo luận trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Pháp tới Moscow và các cuộc tiếp xúc qua điện thoại thường xuyên, một cuộc trao đổi quan điểm kỹ lưỡng đã được tổ chức về tình hình xung quanh Ukraine, cũng như về việc xây dựng các bảo đảm pháp lý lâu dài cho an ninh của Liên bang Nga.

Trong cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp, mối quan tâm nghiêm túc đã được bày tỏ về tình hình xấu đi nghiêm trọng trên đường dây liên lạc ở Donbass. Tổng thống Putin lưu ý rằng, nguyên nhân leo thang là các hành động khiêu khích của lực lượng Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng thu hút sự chú ý đến việc các quốc gia NATO đang bơm vũ khí hiện đại và đạn dược cho Ukraine, điều này đang thúc đẩy Kiev hướng tới một giải pháp quân sự cho cái gọi là vấn đề Donbass. Kết quả là dân thường ở DPR và LPR phải chịu thiệt hại, những người phải sơ tán sang Nga để thoát khỏi các cuộc pháo kích ngày càng tăng.

Phía Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, Kiev chỉ đang bắt chước quá trình đàm phán, kiên quyết từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk và các thỏa thuận đạt được ở định dạng Normandy. Xét đến tính gay gắt của tình hình hiện tại, các tổng thống Nga-Pháp cho rằng, cần tăng cường tìm kiếm các giải pháp bằng các phương thức ngoại giao qua các bộ ngoại giao và cố vấn chính trị của các nhà lãnh đạo các nước tham gia định dạng Normandy. Các cuộc tiếp xúc này được thiết kế để giúp khôi phục lệnh ngừng bắn và đảm bảo tiến độ giải quyết cuộc xung đột xung quanh Donbass.

Với tất cả những điều này, Tổng thống Nga V.Putin nhắc lại sự cần thiết của Mỹ và NATO phải xem xét các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh và đáp ứng các yêu cầu đó một cách cụ thể và đúng trọng tâm.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp đã đồng ý để tiếp tục các cuộc tiếp xúc ở các cấp độ khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe ly khai cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công khiến 2 dân thường thiệt mạng
Phe ly khai cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công khiến 2 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - 2 dân thường đã thiệt mạng tại Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) ở miền Đông Ukraine do cuộc tấn công của quân chính phủ Ukraine vào Pionerskoye, lực lượng cảnh sát của LPR cho hay ngày 20/2.

Phe ly khai cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công khiến 2 dân thường thiệt mạng

Phe ly khai cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công khiến 2 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - 2 dân thường đã thiệt mạng tại Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) ở miền Đông Ukraine do cuộc tấn công của quân chính phủ Ukraine vào Pionerskoye, lực lượng cảnh sát của LPR cho hay ngày 20/2.

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện có thể bùng nổ ở khu vực Donbass, lực lượng từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể được cử tới để ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế nhất trí với kế hoạch này.

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện có thể bùng nổ ở khu vực Donbass, lực lượng từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể được cử tới để ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế nhất trí với kế hoạch này.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?
Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

VOV.VN - Mặc dù Nga thông báo rút quân và dự báo của phương Tây về cuộc xung đột ngày 16/2 không xảy ra nhưng bất cứ những bước đi và tính toán sai lầm nào của các bên hiện nay đều có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

VOV.VN - Mặc dù Nga thông báo rút quân và dự báo của phương Tây về cuộc xung đột ngày 16/2 không xảy ra nhưng bất cứ những bước đi và tính toán sai lầm nào của các bên hiện nay đều có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường.