Tổng thống Nga kêu gọi chấm dứt bạo lực tôn giáo

Tổng thống Putin: Nga không cho phép những kẻ khủng bố lấy mặt trận dân tộc hoặc tôn giáo để gây chia rẽ

Ngày 28/8, phát biểu khi ở thăm Tatarstan - khu vực nhiều người Hồi giáo sinh sống, Tổng thống Nga Putin kêu gọi chấm dứt bạo lực tôn giáo.

Tổng thống V.Putin (ảnh: Ria)

Theo Tổng thống Putin, những kẻ khủng bố chỉ có 1 mục tiêu: gây ra khủng bố, hận thù và chia rẽ. Ông Putin cho rằng, nhân dân Nga không bao giờ cho phép những kẻ khủng bố lấy mặt trận dân tộc hoặc tôn giáo làm lý do để chia rẽ hoặc làm xói mòn sự thống nhất, đa sắc tộc Nga.

Tổng thống Putin nói: “Bọn khủng bố không bao giờ đạt được mục tiêu bẩn của mình. Chúng không có tương lai, chúng sẽ không bao giờ thành công trên đất nước rộng lớn của chúng ta. Bởi vì chúng ta có một nước Nga thống nhất, đa sắc tộc, vững mạnh, bất khả chiến bại, bởi vì hàng triệu người đang đứng về phía sự thật và công lý. Họ không sợ hãi, họ nhận thức được giá trị của hòa bình”.

Trong tháng lễ ăn chay Ramadan năm nay, hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào các lãnh đạo tôn giáo tại Tatarstan khiến 1 người bị chết và nhiều người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên