Tổng thống Nga Putin chỉ đạo xây dựng chương trình vũ trang quốc gia mới

VOV.VN - Ngày 11/6, Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp chuyên đề về chương trình vũ trang quốc gia, xác định định hướng chiến lược phát triển lực lượng vũ trang và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đánh giá cao những thành tựu mà Nga đạt được trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua. Ông nhấn mạnh, Nga hiện sở hữu tỷ lệ trang bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược lên tới 95%, mức cao nhất trong số các cường quốc hạt nhân, qua đó củng cố vững chắc vai trò của bộ ba hạt nhân như là nền tảng đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Theo kế hoạch, chương trình vũ trang quốc gia mới sẽ được thực hiện từ năm 2027 đến năm 2036, bao trùm toàn bộ các hệ thống và chủng loại vũ khí. Tổng thống Putin yêu cầu chương trình mới phải làm rõ định hướng lâu dài cho các kế hoạch sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời bảo đảm sự liên kết chặt chẽ về tiến độ và nội dung với chương trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rút ra bài học từ thực tiễn các chiến dịch quân sự, đặc biệt là chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay và các cuộc xung đột khu vực, để làm cơ sở xây dựng chương trình quốc phòng mang tính thực tiễn cao và phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại.

Tổng thống Putin chỉ đạo ưu tiên phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại, có tính chất tiên phong trong chiến lược phòng thủ quốc gia. Bên cạnh đó, ông yêu cầu nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lục quân, tính toán trước nhu cầu triển khai và chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng như căn cứ, kho tàng, sân bay; có kế hoạch toàn diện về sản xuất, nâng cấp và sửa chữa khí tài hàng không, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Chương trình mới cũng chú trọng tăng cường năng lực xuất khẩu các loại vũ khí, khí tài đã được thử nghiệm trong thực tế chiến tranh, góp phần mở rộng ảnh hưởng quốc phòng Nga trên thị trường quốc tế. Đồng thời, chương trình sẽ đóng vai trò là công cụ quan trọng để triển khai chiến lược phát triển Hải quân Liên bang Nga đến năm 2050.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiến lược ngầm của Ukraine: Tấn công gót chân Achilles của Nga
Chiến lược ngầm của Ukraine: Tấn công gót chân Achilles của Nga

VOV.VN - “Chuỗi cung ứng là gót chân Achilles của mọi hoạt động quân sự” – đây là lý do tại sao Nga và Ukraine liên tục tìm cách tấn công và gây gián đoạn các tuyến hậu cần của nhau, nhằm cản trở hoạt động của đối phương trên tiền tuyến, các chuyên gia hậu cần quốc phòng lưu ý.

Chiến lược ngầm của Ukraine: Tấn công gót chân Achilles của Nga

Chiến lược ngầm của Ukraine: Tấn công gót chân Achilles của Nga

VOV.VN - “Chuỗi cung ứng là gót chân Achilles của mọi hoạt động quân sự” – đây là lý do tại sao Nga và Ukraine liên tục tìm cách tấn công và gây gián đoạn các tuyến hậu cần của nhau, nhằm cản trở hoạt động của đối phương trên tiền tuyến, các chuyên gia hậu cần quốc phòng lưu ý.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/6/2025.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/6/2025.

Nga và Ukraine đã bắt đầu trao đổi thi thể tử sỹ và tù binh
Nga và Ukraine đã bắt đầu trao đổi thi thể tử sỹ và tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã bắt đầu triển khai các thỏa thuận đạt được tại Istanbul liên quan đến việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh. Đây được xem là bước đi nhân đạo có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột giữa hai bên vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Nga và Ukraine đã bắt đầu trao đổi thi thể tử sỹ và tù binh

Nga và Ukraine đã bắt đầu trao đổi thi thể tử sỹ và tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã bắt đầu triển khai các thỏa thuận đạt được tại Istanbul liên quan đến việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh. Đây được xem là bước đi nhân đạo có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột giữa hai bên vẫn đang diễn ra căng thẳng.