Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên 2018

VOV.VN -Đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 của Tổng thống Nga Putin, nhưng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông.

Họp báo lớn của Tổng thống Nga là sự kiện thường niên, được tiến hành từ năm 2001. Theo trình tự, đầu tiên người đứng đầu quốc gia sẽ nói về những chỉ số kinh tế và xã hội chủ chốt, sau đó các nhà báo có thể đặt câu hỏi cho Tổng thống. 

Năm nay, theo ban tổ chức, đã có một số lượng kỷ lục-hơn 1.700 phóng viên Nga và quốc tế đăng ký tham dự họp báo.

Tổng thống Nga trả lời phóng viên báo chí tại cuộc họp báo thường niên 2018 (Ảnh: Sputnik).

Mở đầu cuộc họp báo, theo thông lệ, ông Putin tập trung vào các vấn đề kinh tế trong nước. Trả lời câu hỏi đầu tiên về vấn đề thất nghiệp ở Nga, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,8%, so với con số 5,2% của năm 2017.

Tổng thống Putin cũng cho biết chính phủ dự tính sẽ đạt mức GDP là 3% trong những năm tiếp theo và tái khẳng định mục tiêu đưa nước Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.

Tổng thống Nga Putin đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí về quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, quan điểm của ông về một số vấn đề quốc tế, kinh tế và ngoại giao.

Cuộc họp báo kéo dài 3 giờ 40 phút, và kết thúc lúc 20h04 (giờ Hà Nội), với lời chúc của Tổng thống Nga: "Tôi xin chúc mừng nhân dịp Năm Mới sắp đến và chân thành chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất!"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF
Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng nước này dư sức phát triển tên lửa mới để tự vệ và ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF về hạt nhân.

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng nước này dư sức phát triển tên lửa mới để tự vệ và ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF về hạt nhân.

Tổng thống Nga Putin chê tên lửa Tomahawk của Mỹ lỗi thời
Tổng thống Nga Putin chê tên lửa Tomahawk của Mỹ lỗi thời

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng tên lửa hành trình Tomahawk hoạt động kém hiệu quả trong các chiến dịch của Mỹ ở Syria và Iraq vì hiệu suất chỉ khoảng 30%.

Tổng thống Nga Putin chê tên lửa Tomahawk của Mỹ lỗi thời

Tổng thống Nga Putin chê tên lửa Tomahawk của Mỹ lỗi thời

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng tên lửa hành trình Tomahawk hoạt động kém hiệu quả trong các chiến dịch của Mỹ ở Syria và Iraq vì hiệu suất chỉ khoảng 30%.

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga
Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

VOV.VN -Vào 12h trưa ngày 20/12 theo giờ Moscow, tức 16h Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga.

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

VOV.VN -Vào 12h trưa ngày 20/12 theo giờ Moscow, tức 16h Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus
Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua Học thuyết Quân sự Liên bang Nga và Belarus.

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua Học thuyết Quân sự Liên bang Nga và Belarus.