Tổng thống Nga Putin họp về biện pháp khôi phục kinh tế thời Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến xã hội và nền kinh tế Nga. Tổng thống Nga đã tổ chức họp bàn biện pháp khôi phục kinh tế.

Hôm 11/5  Tổng thống Nga đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với  tất cả những người đứng đầu các vùng và lãnh đạo các bộ, ngành để thảo luận về tình hình vệ sinh-dịch tễ học và các biện pháp mới hỗ trợ công dân và nền kinh tế.

Trong đó, người đứng đầu nước Nga đặc biệt nhấn mạnh về các biện pháp để khôi phục phát triển kinh tế có chất lượng mới, sau đại dịch Covid-19.  

nga_putin_hop_ve_covid_tass_cpgf.jpg
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp. Ảnh: TASS.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin tiếp tục nhấn mạnh, quan điểm của ông là không thay đổi, điều chính yếu là cuộc sống, sức khỏe và sự an toàn của mọi người dân. Ông nêu rõ, ngày 11/5, giai đoạn không làm việc được thông báo trước đó hết hạn. Tổng cộng, bắt đầu hơn sáu tuần kể từ ngày 30/3. Biện pháp đặc biệt đó đã cho phép làm chậm sự phát triển của dịch bệnh. Nước Nga đã có một nguồn thời gian mà trước hết được sử dụng để tăng đáng kể sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống y tế trong trường hợp dịch bệnh trầm trọng.

Theo lời Tổng thống Putin, nhờ có rất nhiều biện pháp chữa trị mới cả trên thế giới và ở Nga, nhờ tăng cường xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, kể cả không có triệu chứng; nhờ có sự nỗ lực của đội  ngũ bác sỹ, nhân viên y tế nên đã cứu được tính mạng nhiều người. Nước Nga bắt đầu bước vào giai đoạn xem xét dỡ bỏ các hạn chế, nhưng không thể dỡ bỏ cùng một lúc. Theo người đứng đầu nước Nga, nguy hiểm do dịch Covid-19 vẫn tồn tại, các biện pháp chống dịch đang tiếp tục.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày 12/5, để kết thúc hoàn toàn theo từng giai đoạn về dịch tễ học, cần duy trì tất cả các yêu cầu chung về vệ sinh cũng như các biện pháp phòng ngừa bổ sung ở các khu vực. Tôi giao cho chính phủ, những người đứng đầu các chủ thể, các cơ quan vệ sinh kiểm soát việc tuân thủ này. Và dĩ nhiên trên cả nước vẫn loại trừ mọi hoạt động đông người và tất cả phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vệ sinh. Đây là đề cập hoạt động của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cửa hàng, các lĩnh vực dịch vụ, vận tải. Chế độ an toàn cao cần được duy trì với những người trên 65 tuổi, những người có bệnh mãn tính”.

Do đó, Tổng thống Putin tuyên bố những người đứng đầu các khu vực có liên quan đến dịch Covid-19 được toàn quyền tùy theo tình hình để nới lỏng hay siết chặt các hạn chế. Từ ngày 12/5, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng tùy theo khả năng khôi phục hoạt động. Các nhân viên của những doanh nghiệp mà chưa khôi phục hoạt động cần được duy trì trả lương.

Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh về các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và việc làm cho người dân. Theo ông, số người đăng ký thất nghiệp trên cả nước đã đạt tới 1,4 triệu. Ông tuyên bố, bắt đầu từ ngày 1/6, một chương trình tín dụng đặc biệt để hỗ trợ việc làm được triển khai; Theo đó, xóa hoàn toàn thuế và phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong quý II; Nếu công ty duy trì việc làm ở mức 90%, thì khoản vay để duy trì việc làm và lãi suất theo chương trình mới sẽ được xóa; Tỷ lệ cho các khoản vay mới để hỗ trợ việc làm là 2%, không yêu cầu thanh toán hàng tháng;

Tổng thống Putin giao nhiệm vụ cho Chính phủ: “Tôi giao cho chính phủ soạn thảo kế hoạch chung quốc gia về khôi phục việc làm và thu nhập cho công dân, sự phát triển dài hạn của nền kinh tế. Tôi nhấn mạnh, nhiệm vụ của kế hoạch này không chỉ nhằm khôi phục đời sống kinh doanh, mà cho phép thúc đẩy các thành tựu của mục tiêu phát triển quốc gia, đảm bảo khôi phục nền kinh tế với chất lượng mới, đồng thời nhằm cải thiện không khí đối thoại, điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, tạo ra các cơ hội về chỗ làm ở tất cả các lĩnh vực; khởi động các dự án đầu tư mới”.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển này đòi hỏi nguồn lực tài chính. Ngân hàng Trung ương Nga đã có sự chuẩn bị, khi vừa qua đã hạ lãi suất cơ bản để đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Tổng thống Putin khẳng định, những nhiệm vụ này cần được thực hiện kịp thời và trách nhiệm, để tất cả các nguồn lực hỗ trợ không nhỏ của quốc gia dành cho các doanh nghiệp, các gia đình phải đến được tận tay họ, đến với tất cả những ai được chỉ đinh. Chỉ khi đó, các nhiệm vụ mới được coi là hoàn thành đầy đủ.

Trước đó, Bộ Tài chính Nga ước tính tổng số tiền hỗ trợ kinh tế từ ngân sách trong năm 2020 ở mức hơn 6,5% GDP. Thâm hụt ngân sách của Nga sẽ vào khoảng 4% GDP. Còn theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga, GDP trong năm 2020 của nước này sẽ giảm 4-6%.

Tính đến ngày 11/5, tại Nga đã ghi 221.334 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 40.000 người đã bình phục, hơn 2000 ca tử vong. Nga đã vượt qua Anh và Italy, chiếm vị trí thứ 3 trên thế giới về số lượng các trường hợp nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nước Nga được bảo vệ trước bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài”
“Nước Nga được bảo vệ trước bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài”

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát sóng nhân dịp Nga kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2.

“Nước Nga được bảo vệ trước bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài”

“Nước Nga được bảo vệ trước bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài”

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát sóng nhân dịp Nga kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Nga đứng thứ 3 trên thế giới về số ca dương tính với SARS-CoV-2
Nga đứng thứ 3 trên thế giới về số ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Với tổng số hơn 221.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, Nga đã vượt qua Anh và Italy, đứng thứ 3 trên thế giới về số lượng mắc bệnh.

Nga đứng thứ 3 trên thế giới về số ca dương tính với SARS-CoV-2

Nga đứng thứ 3 trên thế giới về số ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Với tổng số hơn 221.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, Nga đã vượt qua Anh và Italy, đứng thứ 3 trên thế giới về số lượng mắc bệnh.

Nga chỉ trích Mỹ hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế chiến 2
Nga chỉ trích Mỹ hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/5 cáo buộc Mỹ tìm cách “bóp méo” lịch sử và hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Nga chỉ trích Mỹ hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế chiến 2

Nga chỉ trích Mỹ hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/5 cáo buộc Mỹ tìm cách “bóp méo” lịch sử và hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 2.