Tổng thống Nga Putin nói về khả năng hành động quân sự ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn có hành động quân sự ở Idlib (Syria) và mục tiêu tối thượng hướng tới là hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông không dự kiến có bất cứ hành động quân sự nào ở Idlib (Syria) trong tương lai gần. Ông Putin nhấn mạnh rằng hòa bình – chứ không phải chiến tranh, là mục tiêu tối thượng.

Cảnh hoang tàn vì chiến tranh tại thành phố Idlib (Syria). Ảnh: Los Angeles Times.

Bình luận trên được Tổng thống Putin đưa ra tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ở Saint Petersburg (Nga) mới đây.

Cụ thể, ông Putin nói: “Tôi không nhìn thấy bất cứ hành động quân sự trong khu vực này trong tương lai có thể thấy trước được, chúng tôi không muốn chiến tranh ở khu vực này – điều chúng tôi muốn là đạt được hòa bình, và các công cụ mà chúng tôi chọn lựa cho tới nay là hiệu quả”.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng cho hay, cách tiếp cận nhân đạo ở Idlib “nên là giúp đỡ người dân”, cho dù họ sống trong lãnh thổ do chính quyền Syria hay phe đối lập kiểm soát.

Tổng thống Putin cũng đề cập sự sẵn sàng của nước Áo trong việc tham gia các nỗ lực nhân đạo ở Syria.

Theo ông Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng tích cực hỗ trợ công việc này và ông đứng đằng sau ý tưởng tạo lập một khu vực phi quân sự.

Thủ tướng Áo Kurz (bìa trái) và Tổng thống Nga Putin (Ảnh: Sputnik)

Ông Putin nói: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và họ coi những thỏa thuận này là những điều rất nghiêm túc”.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Kurz tuyên bố: “Nước Nga, với tư cách một cường quốc lớn, đảm nhận trách nhiệm lớn trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng ở Ukraine và Syria”. Ông Kurz bổ sung thêm rằng các lực lượng quân sự nước ngoài nên rời khỏi Syria.

Thủ tướng Áo phát biểu tích cực về quan hệ Áo-Nga. Ông nhận xét quan hệ hai nước có cấp độ hợp tác ở mức cao và cho rằng các nước EU nên duy trì đối thoại với Nga và cải thiện quan hệ với Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn
Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

Nhóm nổi dậy đầu tiên rút khỏi Idlib (Syria) nhằm tránh cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4
Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp chỉ định nhóm cực đoan rời khỏi Idlib
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp chỉ định nhóm cực đoan rời khỏi Idlib

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng nhau quyết định nhóm cực đoan nào phải rời khỏi khu vực phi quân sự tại tỉnh Idlib của Syria.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp chỉ định nhóm cực đoan rời khỏi Idlib

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp chỉ định nhóm cực đoan rời khỏi Idlib

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng nhau quyết định nhóm cực đoan nào phải rời khỏi khu vực phi quân sự tại tỉnh Idlib của Syria.

Cục diện Syria và vai trò của các bên ở Idlib
Cục diện Syria và vai trò của các bên ở Idlib

VOV.VN-Cuộc nội chiến ở Syria dường như đã thu nhỏ lại chỉ còn ở Idlib, thành trì cuối cùng của các phiến quân, nhưng sự can dự của các bên dường như lại lớn nhất từ trước tới nay.

Cục diện Syria và vai trò của các bên ở Idlib

Cục diện Syria và vai trò của các bên ở Idlib

VOV.VN-Cuộc nội chiến ở Syria dường như đã thu nhỏ lại chỉ còn ở Idlib, thành trì cuối cùng của các phiến quân, nhưng sự can dự của các bên dường như lại lớn nhất từ trước tới nay.

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib
Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

VOV.VN - Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib.

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

VOV.VN - Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib.