Tổng thống Nga Putin sẽ không dự Diễn đàn APEC tại Philippines

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự Diễn đàn APEC tại Manila, Philippines mà sẽ cử Thủ tướng Dmitry Medvedev đi thay.

Tờ Inquirer dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 cho biết với các lãnh đạo, quyết định này được đưa ra là bởi ông Medvedev sẽ có rất nhiều cuộc gặp trong khu vực trong vào sau Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Nga Putin sẽ không tham gia APEC. Ảnh AP

“Tôi có thể xác nhận rằng, Thủ tướng Medvedev sẽ là đại diện của Nga tại Diễn đàn APEC tại Manila”, ông Peskov nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ không tham dự Diễn đàn APEC.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura del Rosario cho biết, ông Widodo quyết định ở lại Indonesia để giải quyết những vấn đề trong nước.

“Tôi vừa nhận được tin từ giới chức cao cấp Indonesia rằng, có những việc tại thủ đô Jakarta mà ông Widodo phải quan tâm”, bà Del Rosario nói.

Tuy nhiên, Bộ Trưởng thương mại Indonesia sẽ tham dự cuộc gặp của các bộ trưởng trước khi Diễn đàn APEC diễn ra vào ngày 18-19/11, bà Del Rosario nói thêm. Trong khi đó, tờ Jakarta Post cho biết, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla sẽ đi thay ông Widodo.

Bà Del Rosario cho biết, ông Widodo là một trong những lãnh đạo đầu tiên của APEC chính thức xác nhận sự vắng mặt của mình tại Diễn đàn.

“Ông Widodo sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Thỗ Nhĩ Kỳ (ngày 15-16/11), sau đó ông sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ngày 18-20/11) tại Kuala Lumpur”, bà Del Rosario nói.

“Tôi cho rằng, ông ấy muốn tận dụng thời gian trống giữa 2 sự kiện này để về Indonesia giải quyết vấn đề trong nước”, bà Del Rosario nói.

Tháng 10 vừa qua, ông Widodo cũng phải cắt ngắn chuyến công du Mỹ của mình để theo sát nỗ lực của các cơ quan chức năng Indonesia nhằm đối phó với đám cháy rừng lớn ở nước này khiến nhiều trường học phải đóng cửa, giao thông đình trệ và làm gia tăng đáng kể mức độ ô nhiễm môi trường ở Indonesia.

“Khói từ đám cháy này đã lan sang nhiều nước khác, vì thế tôi cho rằng, ông ấy đang tìm cách giải quyết rốt ráo vấn đề này”, bà Del Rosario./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014
Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

VOV.VN - Trong ngày 10-11/11, thế giới chứng kiến thái độ hoàn toàn khác nhau của nguyên thủ tại các cuộc gặp song phương bên lề APEC.

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

VOV.VN - Trong ngày 10-11/11, thế giới chứng kiến thái độ hoàn toàn khác nhau của nguyên thủ tại các cuộc gặp song phương bên lề APEC.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

VOV.VN- Nguồn tin Ngoại giao Trung Quốc cho hay, ông Tập Cận Bình có thể không tham dự APEC tại Manila, Philippines từ ngày 18-19/11/2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

VOV.VN- Nguồn tin Ngoại giao Trung Quốc cho hay, ông Tập Cận Bình có thể không tham dự APEC tại Manila, Philippines từ ngày 18-19/11/2015.

Quan hệ Nga-Trung sâu đậm đến đâu qua hội nghị APEC ở Bắc Kinh?
Quan hệ Nga-Trung sâu đậm đến đâu qua hội nghị APEC ở Bắc Kinh?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định cả hai cần nhau trong kinh tế và cùng có thái độ tiêu cực đối với Mỹ.

Quan hệ Nga-Trung sâu đậm đến đâu qua hội nghị APEC ở Bắc Kinh?

Quan hệ Nga-Trung sâu đậm đến đâu qua hội nghị APEC ở Bắc Kinh?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định cả hai cần nhau trong kinh tế và cùng có thái độ tiêu cực đối với Mỹ.

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC
Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Dư luận đang sôi nổi các lời đồn đoán liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có gặp nhau “sau hậu trường”? 

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Dư luận đang sôi nổi các lời đồn đoán liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có gặp nhau “sau hậu trường”? 

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy
Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc
Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

VOV.VN - Các quan chức Nga, Mỹ cho biết, ông Putin và ông Obama chỉ chào hỏi và trò chuyện ngắn mà không đối thoại bên lề hội nghị APEC Bắc Kinh 2014.

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

VOV.VN - Các quan chức Nga, Mỹ cho biết, ông Putin và ông Obama chỉ chào hỏi và trò chuyện ngắn mà không đối thoại bên lề hội nghị APEC Bắc Kinh 2014.