Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến

VOV.VN - Ngày 16/12, Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Nội dung chi tiết cuộc hội đàm của Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông báo. Theo ông, quan hệ giữa hai nước đã đạt mức cao chưa từng thấy.

Nhà lãnh đạo Trung quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, mối quan hệ không phải là đồng minh, mà vượt qua mức độ đồng minh về sự vững chắc.

Trong cuộc trò chuyện, các nhà lãnh đạo đã xác nhận đồng ý rằng, Tổng thống Nga V.Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 2/2022, nơi ông sẽ tiến hành trao đổi quan điểm sâu sắc về toàn bộ các mối quan hệ song phương, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch.

Trong khuôn khổ chuyến đi, nhà lãnh đạo Nga sẽ tham gia lễ khai mạc Thế vận hội thể thao mùa Đông. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng rằng, Thế vận hội sẽ được tổ chức ở cấp độ cao nhất.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ghi nhận sự phát triển thành công của thương mại song phương, cho thấy sự gia tăng về khối lượng trong năm 2021. Tổng thống Putin lưu ý rằng, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 31%, phá vỡ con số kỷ lục của thời kỳ trước đại dịch năm 2020.

Các bên cũng chỉ ra rằng, một bước quan trọng đã được thực hiện trong năm nay trong việc cải thiện cấu trúc ở biên giới Nga-Trung. Vì vậy, việc xây dựng một cây cầu đường sắt ở vùng Amur đã đi vào giai đoạn kết thúc.

Trợ lý của Tổng thống Nga Usakov nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, vì cho đến nay vẫn chưa có một cây cầu vĩnh cửu nào trên toàn bộ đoạn biên giới dọc sông Amur. Các nguyên thủ quốc gia đã đồng ý tham gia vào việc khởi công một trong những cây cầu bắc qua sông Amur thông qua hội nghị từ xa.

Ngoài ra, các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ liên minh BRICS đã được thảo luận. Theo ông Ushakov, phía Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch vào năm 2022, Liên bang Nga sẽ hỗ trợ Trung quốc. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Đồng thời, Chủ tịch Trung quốc bày tỏ quan ngại về hoạt động của Mỹ trong việc cấu hình lại tình hình ở khu vực Thái Bình Dương. Ông chỉ trích việc thành lập các liên minh mới, chẳng hạn như liên minh Mỹ-Australia, vì nó làm xói mòn nền tảng của chế độ bảo vệ hạt nhân.

Trước đó, cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước diễn ra qua kết nối video. Tổng thống Nga nhấn mạnh, quan hệ giữa các nước là một hình mẫu về hợp tác giữa các quốc gia trong thế kỷ XXI. Theo ông, một "mô hình hợp tác mới" đã được hình thành giữa các quốc gia, dựa trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau. Tổng thống Putin cho biết, ông dự kiến ​​sẽ gặp riêng người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng Hai. Tại đó, các nguyên thủ quốc gia có thể hội đàm và xem lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông.

Đáp lại, ông Tập Cận Bình cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã chống lại những nỗ lực nhằm tạo ra ngăn cách giữa Nga và Trung Quốc. Theo ông, tại nhiều sự kiện khác nhau, Tổng thống Putin luôn "đánh giá cao mối quan hệ Nga-Trung, gọi đây là một ví dụ về sự tương tác giữa các quốc gia trong thế kỷ 21, đồng thời ủng hộ vững chắc những nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng". Chủ tịch Trung quốc lưu ý rằng, ông đánh giá cao điều này.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2021, lãnh đạo hai nước tuyên bố gia hạn hiệp ước láng giềng thân thiện, hữu nghị và hợp tác Nga-Trung. Chủ tịch Trung quốc gọi hiệp ước này là một ví dụ sinh động về việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Còn theo nhà lãnh đạo Nga, hợp tác song phương có lợi cho cả người dân Trung Quốc và Nga, đồng thời tạo ra sự ổn định trong các vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu chiến lược và những giới hạn trong mối quan hệ Nga-Trung Quốc
Nhu cầu chiến lược và những giới hạn trong mối quan hệ Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ đang phát triển giữa Nga và Trung Quốc chắc chắn mang lại lợi thế chung cho cả hai nước, nhưng đối với Moscow, mối quan hệ này cũng ẩn chứa những rủi ro và nhược điểm cố hữu.

Nhu cầu chiến lược và những giới hạn trong mối quan hệ Nga-Trung Quốc

Nhu cầu chiến lược và những giới hạn trong mối quan hệ Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ đang phát triển giữa Nga và Trung Quốc chắc chắn mang lại lợi thế chung cho cả hai nước, nhưng đối với Moscow, mối quan hệ này cũng ẩn chứa những rủi ro và nhược điểm cố hữu.

Quan hệ Nga-Trung Quốc bước sang kỷ nguyên mới
Quan hệ Nga-Trung Quốc bước sang kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm từ ngày 16 - 18/9.

Quan hệ Nga-Trung Quốc bước sang kỷ nguyên mới

Quan hệ Nga-Trung Quốc bước sang kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm từ ngày 16 - 18/9.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.