Tổng thống Nga thăm Armenia

Nga luôn là đối tác hàng đầu của Armenia. Hiện nay gần 1.200 công ty, doanh nghiệp của Armenia có vốn đầu từ từ Nga

Ngày 21/10, Tổng thống LB Nga D. Medvedev tiến hành chuyến thăm chính thức nước CH Armenia và trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều hoạt động quan trọng đã diễn ra như hội đàm giữa hai Tổng thống, ký kết một loạt văn kiện hợp tác và tổ chức cuộc họp báo chung.

Trước khi tiến hành cuộc hội đàm, với sự có mặt của hai Tổng thống, tại Thủ đô Ereval của Armenia đã diễn ra lễ khai trương Quảng trường Nước Nga và ngay trên quảng trường này là “Nhà Mát-xcơ-va”, một trung tâm văn hoá-  thương mại của Nga tại Armenia. Phát biểu tại buổi lễ long trọng này, Tổng thống LB Nga Medvedev và Tổng thống Armenia Serzh Sargsian đều khẳng định: Sự kiện này không chỉ là niềm vui mà nó là một minh chứng bền vững cho quan hệ hữu nghị anh em trải qua nhiều năm tháng giữa Nga và Armenia.

Cuộc họp báo chung của hai Tổng thống diễn ra tại Dinh Tổng thống. Phát biểu về kết quả cuộc hội đàm vừa diễn ra trước đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, Nga sẽ luôn là đối tác hàng đầu của Armenia. Hiện nay gần 1.200 công ty, doanh nghiệp của Armenia có vốn đầu từ từ Nga. Những lĩnh vực hai bên chú trọng phát triển quan hệ hợp tác là năng lượng, ngân hàng, xây dựng, công nghệ thông tin và viễn thông. Tại cuộc hội đàm, hai Tổng thống đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến khu vực và quốc tế, như cuộc khủng hoảng tài chính, cuộc xung đột ở Kavkaz v.v... Một vấn đề trọng tâm nữa cũng được hai Tổng thống thảo luận là việc ổn định lại tình hình khu vực xung đột Nagornyi Karabak. Tổng thống Medvedev nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới Armenia và Azerbaijan cũng cần phải tiến hành cuộc đàm phán hoà bình để tránh xảy ra những đối đầu không cần thiết.

Kết thúc cuộc hội đàm, một loạt văn kiện hợp tác song phương đã được ký kết với sự chứng kiến của hai Tổng thống. Giữa hai nước lâu nay đã ký kết hơn 170 Hiệp định liên Quốc gia, liên Chính phủ và các thoả thuận giữa các cơ quan, ngành trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó đáng kể nhất là Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau ký ngày 29/7/1997 và Hiệp định “Về hợp tác kinh tế giai đoạn 2010” được ký kết năm 2001 cũng như những văn kiện khẳng định sự có mặt quân sự của Nga tại Armenia. Hai nước cũng vốn có cùng quan điểm về các vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên