Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga và Belarus vào tuần tới sẽ thảo luận đề xuất của Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine.

Theo ông Peskov, Nga đã nghe đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về tuyên bố đình chiến ở Ukraine. Tuần tới, hai tổng thống Putin và Lukashenko sẽ tiếp tục tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của quốc gia liên minh theo hình thức hội nghị truyền hình. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các Tổng thống một lần nữa nói chuyện chi tiết với nhau, có thể, họ sẽ thảo luận về chủ đề này. Đồng thời, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng "không có gì thay đổi" trong bối cảnh Ukraine, còn chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục, vì nó "ngày nay là phương tiện duy nhất” để đạt được các mục tiêu mà Nga đã đặt ra.

Theo ông Peskov, các đề xuất của Tổng thống Belarus Lukashenko và kế hoạch giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất "khó có thể so sánh", vì "đây là hai nhóm ý tưởng”. Ông lưu ý rằng, một số điều khoản trong “kế hoạch của Trung Quốc” hiện không thể được thực hiện do “phía Ucraina không có khả năng không tuân theo những người phụ trách, chỉ huy của họ”, những người “không ngồi ở Kiev và khăng khăng rằng, tiếp tục chiến tranh.”

Trước đó, trong hôm nay, Tổng thống Bearus đã kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine và ngừng bắn mà không có di chuyển và chuyển giao thiết bị quân sự từ cả hai bên nhằm ngăn chặn sự leo thang của xung đột và Chiến tranh thế giới thứ ba.

Còn ngày 24/2, Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Tài liệu gồm 12 điểm, bao gồm tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, chấm dứt chiến sự và thúc đẩy đối thoại giữa Moscow và Kiev, giảm thiểu rủi ro chiến lược, chống lại việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân…

Trước đó, Nga nhiều lần chỉ ra khả năng đàm phán với Ukraine là không thể do Kiev từ chối đối thoại ở cấp độ lập pháp với Moscow. Vào ngày 04/10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký văn bản từ chối đàm phán với Nga chừng nào ông Putin còn là Tổng thống của nước này. Nhiều nỗ lực trung gian  hòa giải chưa đem lại kết quả đáng kể. Chiến sự kéo dài suốt hơn một năm qua gây tổn thất lớn cho cả hai bên, tác động tiêu tực đến an ninh năng lượng, lương thực, phát triển kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối ý định của EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Nga phản đối ý định của EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã bày tỏ lo ngại về thông báo của Thủ tướng Hungary rằng Liên minh Châu Âu (EU) đang chuẩn bị thảo luận về việc gửi một số lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Nga phản đối ý định của EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Nga phản đối ý định của EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã bày tỏ lo ngại về thông báo của Thủ tướng Hungary rằng Liên minh Châu Âu (EU) đang chuẩn bị thảo luận về việc gửi một số lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Khó khăn trăm bề của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công mùa xuân
Khó khăn trăm bề của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công mùa xuân

VOV.VN - Theo đánh giá của Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling, quân đội Ukraine có thể đối mặt với một số thách thức khi chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân.

Khó khăn trăm bề của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công mùa xuân

Khó khăn trăm bề của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công mùa xuân

VOV.VN - Theo đánh giá của Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling, quân đội Ukraine có thể đối mặt với một số thách thức khi chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân.

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine
Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột Ukraine đã gia tăng sức ép lên Liên minh châu Âu (EU) từ cả phía Mỹ lẫn phía Nga. Vậy chính sách của EU đối với các nước lớn trong bối cảnh đó sẽ như thế nào? Tiến sĩ Ngô Di Lân - nhà nghiên cứu an ninh quốc tế, đưa ra bình luận về vấn đề này.

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột Ukraine đã gia tăng sức ép lên Liên minh châu Âu (EU) từ cả phía Mỹ lẫn phía Nga. Vậy chính sách của EU đối với các nước lớn trong bối cảnh đó sẽ như thế nào? Tiến sĩ Ngô Di Lân - nhà nghiên cứu an ninh quốc tế, đưa ra bình luận về vấn đề này.