Tổng thống Nga và Quyền Thủ tướng Đức điện đàm lần 2 về khủng hoảng di cư

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, ngày 11/11, Tổng thống Nga Putin và Quyền Thủ tướng Đức Merkel đã có cuộc điện đàm lần 2, khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tình hình ở biên giới Belarus với EU.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga V.Putin và Quyền Thủ tướng Đức A.Merkel đã tiếp tục thảo luận về tình hình ở biên giới Belarus với các nước thuộc liên minh châu Âu. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư căng thẳng, đã phát sinh, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, nhà lãnh đạo Nga đã ủng hộ việc khôi phục liên lạc giữa các quốc gia EU và Belarus để giải quyết vấn đề này.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đe dọa sẽ chặn đường vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua đường ống dẫn khí đốt Yamal-Europe cũng như việc vận chuyển hàng hóa, trong trường hợp EU mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Hiện, EU đang thảo luận về khả năng thông qua gói trừng phạt thứ 5 đối với Belarus.

 Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện với Quyền Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống V.Putin đã lưu ý đến “chính sách phá hoại của Kiev trong cuộc xung đột nội bộ Ucraina, khi ngày càng dựa vào các biện pháp vũ lực, bao gồm việc sử dụng các phương tiện bay không người lái, vi phạm gói các biện pháp Minsk.”

Một nội dung khác, như  Điện Kremlin cho biết, đó là “tính chất gây mất ổn định và nguy hiểm của hoạt động khiêu khích của các lực lượng vũ trang Mỹ và một số quốc gia NATO khác ở Biển Đen cũng đã được nêu lên” trong cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Nga-Đức.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống V.Putin lo lắng trước sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đen và đang theo dõi tình hình. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, sự hiện diện của các tàu Mỹ gần biên giới Nga đòi hỏi tăng cường chú ý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có liên lạc nào giữa các chính quyền Tổng thống hai nước.

Những ngày gần đây, tàu chỉ huy Mount Whitney của Hạm đội 6 Mỹ và tàu khu trục Porter đã đến Biển Đen để tập trận. Bộ Quốc phòng Nga, bình luận về sự hiện diện của các tàu Mỹ trong khu vực mặt nước cho biết, họ đang theo dõi các hành động của tàu Mỹ. Bộ này tin rằng, Mỹ đang cố gắng tạo ra một nhóm quân sự gần biên giới Nga, một trong những mục tiêu của Washington là phát triển quân sự của Uckaine. Bộ Quốc Phòng Nga cho rằng, Mỹ  đang nghiên cứu tình hình trong trường hợp xung đột ở Donbass được giải quyết bằng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư
Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nga đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/11 về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, đồng thời cáo buộc EU đang cố gắng "chèn ép" Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới.

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nga đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/11 về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, đồng thời cáo buộc EU đang cố gắng "chèn ép" Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới.

Châu Âu phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay
Châu Âu phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Ba Lan và Litva, cần hoàn toàn tôn trọng các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế và không được quên, mọi việc bắt đầu từ đâu, và lỗi của ai.

Châu Âu phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay

Châu Âu phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Ba Lan và Litva, cần hoàn toàn tôn trọng các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế và không được quên, mọi việc bắt đầu từ đâu, và lỗi của ai.

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan
EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa lên tiếng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới tình hình người di cư ở biên giới nước này với Ba Lan.

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa lên tiếng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới tình hình người di cư ở biên giới nước này với Ba Lan.