Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sắp hội đàm, có thể thảo luận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, Thủ tướng Đức Merkel sẽ có chuyến thăm Moscow vào ngày 20/8 và hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực, cũng như một số vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. 

Nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Đức thuộc Viện châu Âu - Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Kamkin gọi chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Angela Merkel tới Moscow là rất quan trọng, vì đây sẽ là chuyến thăm cuối cùng của bà trên cương vị thủ tướng. Theo ông, các chủ đề thảo luận mang tính tiêu chuẩn. Điều này bao gồm năng lượng và an ninh chung của châu Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng và hiểu lầm giữa Nga và các đối tác phương Tây. Đây vừa là quan hệ xuyên Đại Tây Dương vừa là vai trò của Liên bang Nga, nhất là trong bối cảnh áp lực trừng phạt của Mỹ đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Đồng thời, nội dung thảo luận sẽ là về tình hình ở Ukraine, vì chủ đề này đang trở nên cấp thiết trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng gắn chủ đề duy trì quá cảnh khí đốt của Nga vào chương trình nghị sự về năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng, cũng không thể loại trừ một cuộc thảo luận về triển vọng với nội các mới của Đức, sau cuộc bầu cử ở nước này vào tháng 9 tới.

Còn nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Konstantin Blokhin tin rằng chủ đề về dự án dòng chảy phương Bắc 2 sẽ trở thành chính yếu trong quá trình đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng đây là vấn đề then chốt trong quan hệ song phương Nga-Đức. Vấn đề thứ hai liên quan đến dòng chảy phương Bắc 2 là một chủ đề gây khó khăn cho Nga và châu Âu, đó là Ukraine.

Dự án dòng chảy phương Bắc 2 là đường ống dẫn khí đốt gần như đã hoàn thành từ Nga sang Đức với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm. Washington đã bốn lần áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm cản trở hoạt động xây dựng, nhưng công trình này vẫn đang trong giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành vào cuối mùa hè này.

Đối với Nga, lợi ích của Dòng chảy phương Bắc 2 khi hoàn thành là vô cùng lớn. Nó sẽ giúp nước này trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Âu và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này. Ngoài ra, dự án còn giúp Nga thu lời nhiều hơn khi vận chuyển khí đốt trực tiếp đến Đức mà không cần đi qua Đông Âu. Trong khi đó, với việc giảm đáng kể lượng trung chuyển khí đốt của Nga, Ukraine không chỉ đối mặt với nguy cơ thiệt hại về kinh tế mà còn mất đi quyền tiếp cận với một nguồn năng lượng quan trọng.

Trước đó, vào ngày 21/7 vừa qua, Đức và Mỹ đã công bố một thỏa thuận về dòng chảy phương Bắc 2. Theo thỏa thuận, Washington thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt sẽ không ngăn được việc thực hiện dự án và Berlin cam kết sẽ tìm cách gia hạn quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine sau năm 2024, khi thỏa thuận vận chuyển hiện tại kết thúc.

Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Moscow, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Kiev vào ngày 22/8 và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 
Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.

Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung phản đối đến cùng Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung phản đối đến cùng Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez và những người đồng cấp ở số nước châu Âu mới đây đã ra tuyên bố chung phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng.

Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung phản đối đến cùng Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung phản đối đến cùng Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez và những người đồng cấp ở số nước châu Âu mới đây đã ra tuyên bố chung phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng.

Duma Quốc gia Nga đánh giá cuộc đấu tranh lập pháp ở Mỹ về “Dòng chảy Phương Bắc-2”
Duma Quốc gia Nga đánh giá cuộc đấu tranh lập pháp ở Mỹ về “Dòng chảy Phương Bắc-2”

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga cho rằng, việc Quốc hội Mỹ phản đối dự án dòng chảy Phương Bắc-2 là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Duma Quốc gia Nga đánh giá cuộc đấu tranh lập pháp ở Mỹ về “Dòng chảy Phương Bắc-2”

Duma Quốc gia Nga đánh giá cuộc đấu tranh lập pháp ở Mỹ về “Dòng chảy Phương Bắc-2”

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga cho rằng, việc Quốc hội Mỹ phản đối dự án dòng chảy Phương Bắc-2 là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt
Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội
Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.