Tổng thống Nga yêu cầu quan chức sử dụng xe ô tô nội địa

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/8 đã yêu cầu các quan chức nước này chuyển sang sử dụng ô tô nội địa do nước này sản xuất, trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã rút khỏi thị trường nước này do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Tổng thống Putin, việc sử dụng ô tô do Nga sản xuất cũng là cơ hội để phát triển các mặt hàng hóa, mang thương hiệu Nga.

Yêu cầu của Nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov và người đứng đầu các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Nga.

“Các bộ, ngành thuộc chính phủ; Văn phòng Tổng thống đã yêu cầu tôi cho phép họ tiếp tục mua ô tô và về cơ bản họ muốn mua phần lớn ô tô do nước ngoài sản xuất. Tôi đã nói với họ rằng điều này không nên xảy ra. Tất cả các quan chức trong nước nên sử dụng ô tô do Nga sản xuất. Đôi khi điều đó có nghĩa là xe sẽ ít sang trọng hơn. Không có gì đáng sợ cả. Ngược lại, nó còn tốt hơn. Tất cả các quan chức của chúng ta nên hướng tới việc phát triển các thương hiệu Nga, ô tô Nga và các hàng hóa khác của Nga”, ông Manturov nói.

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga đã khuyến khích các nhà sản xuất ô tô phương Tây xây dựng nhà máy ở nước này. Nga đã cung cấp các khoản trợ cấp cho công ty thực hiện các hoạt động như dập, hàn và sơn tại địa phương, cũng như khuyến khích họ sản xuất các bộ phận xe ô tô ở Nga.

Đến năm 2021, sản xuất ô tô trong nước của Nga đạt khoảng 1,4 triệu ô tô chở khách – chiếm khoảng một nửa công suất lắp đặt. Con số này đã giảm xuống chỉ còn 450.000 xe vào năm ngoái - mức tồi tệ nhất của ngành kể từ khi Liên Xô tan rã - khi các công ty phương Tây rút lui sau cuộc xung đột Ukraine.

Thay vào đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang giành thị phần ở Nga, tận dụng sự ra đi của các đối thủ phương Tây từng thống trị thị trường. Ô tô nhập khẩu của Trung Quốc hiện chiếm 49% thị trường Nga, đạt 40.000 chiếc vào tháng 6, so với mức trước xung đột chỉ là 7% vào tháng 6 năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu ô tô chở khách của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sang Nga trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay, đã tăng 6,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu lên gần 4,6 tỷ USD.

Ngoài những con số này, các công ty Trung Quốc cũng đang tăng doanh số bán hàng của họ ở Nga với việc lắp ráp xe tại các nhà máy do các hãng ô tô nước ngoài bỏ trống.

Truyền thông Nga cũng vừa đưa ra báo cáo rằng AvtoVaz - nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Nga cũng đã tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Yêu cầu của Tổng thống Nga được đưa ra cùng ngày khi Bộ Tài chính Gruzia hôm qua thông báo nước này sẽ cấm tái xuất xe ô tô từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sang Nga, bắt đầu từ ngày 26/9 tới.

Cơ quan thuế Gruzia cũng cho biết việc tái xuất khẩu xe từ Mỹ sang Nga đã bị cấm kể từ ngày 1/8 theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ hải quân ở Novorossiysk
Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ hải quân ở Novorossiysk

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tấn công một căn cứ hải quân của Nga ở thành phố Novorossiysk bằng 2 xuồng không người lái. Các phương tiện này đã bị các tàu tuần tra của Moscow phát hiện và phá hủy.

Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ hải quân ở Novorossiysk

Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ hải quân ở Novorossiysk

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tấn công một căn cứ hải quân của Nga ở thành phố Novorossiysk bằng 2 xuồng không người lái. Các phương tiện này đã bị các tàu tuần tra của Moscow phát hiện và phá hủy.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát vùng chiến sự ở Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/8 đã thị sát một sở chỉ huy và gặp gỡ các sĩ quan quân đội cấp cao tại khu vực chiến sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát vùng chiến sự ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/8 đã thị sát một sở chỉ huy và gặp gỡ các sĩ quan quân đội cấp cao tại khu vực chiến sự ở Ukraine.

Yếu tố giúp phòng tuyến kiên cố của Nga ngày càng mạnh hơn
Yếu tố giúp phòng tuyến kiên cố của Nga ngày càng mạnh hơn

VOV.VN - Phòng tuyến vốn đã vững chắc của Nga ở Ukraine ngày càng trở nên mạnh hơn nhờ sự phát triển của cây cối khi mùa hè đến. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của Moscow ẩn nấp và ngụy trang, tình báo Anh cho hay ngày 3/8.

Yếu tố giúp phòng tuyến kiên cố của Nga ngày càng mạnh hơn

Yếu tố giúp phòng tuyến kiên cố của Nga ngày càng mạnh hơn

VOV.VN - Phòng tuyến vốn đã vững chắc của Nga ở Ukraine ngày càng trở nên mạnh hơn nhờ sự phát triển của cây cối khi mùa hè đến. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của Moscow ẩn nấp và ngụy trang, tình báo Anh cho hay ngày 3/8.