Tổng thống Nga yêu cầu tổ chức tập trận

(VOV) - Khoảng 7000 binh sĩ, 250 xe chiến đấu, 50 khẩu đội pháo, 20 máy bay chiến đấu và 30 tàu chiến  tham gia cuộc tập trận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/3 đã yêu cầu tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở miền bắc nước Nga nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sỹ nước này

Tàu chiến thuộc hạm đội biển Đen của Nga - Ảnh: AFP

Khoảng 7.000 binh sỹ được đặt trong tình trạng báo động mà không có cảnh báo sớm. Theo nhân viên phụ trách báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 250 xe chiến đấu, 50 khẩu đội pháo, 20 máy bay chiến đấu và 30 tàu chiến cũng tham gia cuộc tập trận.

Đây là cuộc tập trận quy mô lớn thứ 2 của lực lượng vũ trang Nga trong năm nay. Cuộc tập trận trước đó được tiến hành hồi tháng 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Vũ trang cho phe đối lập Syria là vi phạm luật quốc tế
Nga: Vũ trang cho phe đối lập Syria là vi phạm luật quốc tế

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của các phần tử hồi giáo cực đoan trong lực lượng đối lập tại Syria.

Nga: Vũ trang cho phe đối lập Syria là vi phạm luật quốc tế

Nga: Vũ trang cho phe đối lập Syria là vi phạm luật quốc tế

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của các phần tử hồi giáo cực đoan trong lực lượng đối lập tại Syria.

Nga tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen
Nga tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen

(VOV) - Cuộc tập trận nằm trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2013 của Lực lượng vũ trang liên bang Nga.

Nga tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen

Nga tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen

(VOV) - Cuộc tập trận nằm trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2013 của Lực lượng vũ trang liên bang Nga.

Tổng thống Palestine thăm Nga
Tổng thống Palestine thăm Nga

(VOV) - Nga luôn tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của Palestine nâng cấp tư cách thành viên tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Palestine thăm Nga

Tổng thống Palestine thăm Nga

(VOV) - Nga luôn tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của Palestine nâng cấp tư cách thành viên tại Liên Hợp Quốc.