Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

VOV.VN - Các chính trị gia ở Mỹ đã tranh cãi kịch liệt sau khi Chính phủ Mỹ quyết định trao đổi tù nhân. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Ba Lan vào ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban-thỏa thuận vốn đang vấp phải sự phản đối từ trong và ngoài nước Mỹ.

Binh sĩ Bergdahl, người đã bị Taliban bắt làm con tin suốt 5 năm qua (Ảnh: Wikipedia)


Ông Obama hiện đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi xung quanh thỏa thuận trên, theo đó, Taliban sẽ trả tự do cho một binh sĩ Mỹ đã bị lực lượng này giam giữ 5 năm qua. Đổi lại, Mỹ cũng sẽ phóng thích 5 tù nhân của Taliban ở Vịnh Guantanamo.

Trong tuyên bố được đưa ra tại Ba Lan, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận này. Ông Obama cho biết, Chính phủ Mỹ không thể bỏ mặc các binh sĩ của mình và cần phải nắm bắt cơ hội để giải thoát cho binh sĩ Bergdahl, người đã bị Taliban bắt làm con tin suốt 5 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trước đó cũng đã tuyên bố bênh vực thỏa thuận này và cho rằng, đây là một cuộc trao đổi tù binh bắt buộc vì sự an toàn của binh sĩ Mỹ.

Các chính trị gia ở Mỹ đã tranh cãi kịch liệt sau khi Chính phủ Mỹ quyết định trao đổi tù nhân. Một số Nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã lên tiếng không đồng tính với thỏa thuận trao đổi tù binh và cho rằng điều này sẽ chỉ tạo nên tiền lệ khi Chính phủ Mỹ đàm phán với các lực lượng khủng bố.

Trên kênh truyền hình CBS, Thượng Nghị sĩ McCain cảnh báo, những kẻ được trả tự do từ nhà tù Guantanamo là cực kỳ nguy hiểm, có khả năng trở lại hàng ngũ Taliban và giết hại hàng trăm người./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên