Tổng thống Obama đang "mắc kẹt giữa hai gọng kìm"?

VOV.VN - Tuy Mỹ tuyên bố sẽ hành động đơn lập về vấn đề Syria, nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều nước đồng minh thân cận.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn bằng điện thoại báo Mainichi Shimbun của Nhật Bản mới đây, cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát của Liên Hợp Quốc xung quanh vấn đề nghi ngờ Iraq sử dụng vũ khí giết người hàng loạt trước khi xảy ra chiến tranh Iraq năm 2003 đã phê phán một cuộc chiến tranh giống như Iraq xảy ra tại Syria.

Giá như tương lai của các em bé này được cân nhắc như vấn đề Syria thì thật tốt (Ảnh: AFP)



Vị cựu Chủ tịch này cho rằng, Mỹ có thể “phớt lờ” trước sự cho phép của Liên Hợp Quốc để tấn công Syria. Nếu như vậy Mỹ “đã vượt giới hạn đỏ”.

Trước khi nổ ra cuộc chiến tranh rại Iraq năm 2003, từ 2002 Ủy ban giám sát của Liên Hợp Quốc đã tiến hành thanh sát vũ khí tại Iraq. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã dựa trên một kết quả điều tra độc lập cho rằng Iraq sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và “bỏ sau lưng” Nghị quyết của LHQ về việc Iraq sử dụng vũ khí thực hiện tấn công Iraq.

Tại thời điểm đỏ, việc điều tra đã không có tác dụng gì để có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh không đáng có.

Vị cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh thêm rằng, khác với Iraq khi việc sử dụng vũ khí giết người hàng loạt ở Iraq không được thừa nhận, thì lần này việc Syria đã sử dụng vũ khí hóa học với qui mô lớn có khả năng rất cao.

Trong khi đó, Mỹ và các nước đồng minh thân cận là Anh và Pháp cũng đã đề xuất kết quả điều tra độc lập về việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria lên Liên Hợp Quốc và yêu cầu có trừng phạt cụ thể đối với Syria.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại chính quyền Obama được coi là chính quyền”tôn trọng dư luận quốc tế” vẫn mạnh mẽ với chủ trương hành động riêng rẽ trong vấn đề Syria.

Một động thái nữa khiến dư luận đang “phân vân” về một cuộc tấn công Syria khi Liên minh Châu Âu (EU) ngày 6/9 đã tuyên bố rằng sẽ chờ đợi bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí của Syria mới có hành động chính thức.

Tổng thống Pháp Hollande cùng ngày cũng khẳng định ủng hộ quyết định này của EU.

Chính vì lý do đó mà ngày 7/9 tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước EU, một lần nữa vấn đề này sẽ trở thành một vấn đề được tập trung thảo luận.

Tổng thống Mỹ Obama ngày 6/9 cũng thừa nhận rằng, dù bản báo cáo của Liên Hợp Quốc như thế nào đi nữa thì việc nhận được sự ủng hộ của Tống thống Nga Putin là “rất khó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tấn công- người dân Syria được gì mất gì?
Mỹ tấn công- người dân Syria được gì mất gì?

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra.

Mỹ tấn công- người dân Syria được gì mất gì?

Mỹ tấn công- người dân Syria được gì mất gì?

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra.

Cuộc chiến khốc liệt và câu hỏi về tương lai trẻ em Syria
Cuộc chiến khốc liệt và câu hỏi về tương lai trẻ em Syria

VOV.VN -Khoảng 30% số trẻ em ở Syria từng bị đánh đập hoặc bị trúng đạn, 75% số trẻ em đã bị mất ít nhất một người thân.

Cuộc chiến khốc liệt và câu hỏi về tương lai trẻ em Syria

Cuộc chiến khốc liệt và câu hỏi về tương lai trẻ em Syria

VOV.VN -Khoảng 30% số trẻ em ở Syria từng bị đánh đập hoặc bị trúng đạn, 75% số trẻ em đã bị mất ít nhất một người thân.

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ
Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng máy bay ném bom B-2 và B-52 kết hợp với tên lửa được phóng đi từ các tàu khu trục ở Địa Trung Hải.

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng máy bay ném bom B-2 và B-52 kết hợp với tên lửa được phóng đi từ các tàu khu trục ở Địa Trung Hải.

Trung Quốc kêu gọi LHQ thể hiện vai trò trong vấn đề Syria
Trung Quốc kêu gọi LHQ thể hiện vai trò trong vấn đề Syria

VOV.VN -Trung Quốc cũng hy vọng các bên liên quan ở Syria có thể giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.

Trung Quốc kêu gọi LHQ thể hiện vai trò trong vấn đề Syria

Trung Quốc kêu gọi LHQ thể hiện vai trò trong vấn đề Syria

VOV.VN -Trung Quốc cũng hy vọng các bên liên quan ở Syria có thể giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.

Báo Lebanon đưa tin Tổng thống Syria đã chấp nhận từ chức
Báo Lebanon đưa tin Tổng thống Syria đã chấp nhận từ chức

VOV.VN - Theo nguồn tin thân cận của Thủ tướng Iraq, sau nhiều nỗ lực, ông Maliki đã thuyết phục được ông Assad từ chức có điều kiện.

Báo Lebanon đưa tin Tổng thống Syria đã chấp nhận từ chức

Báo Lebanon đưa tin Tổng thống Syria đã chấp nhận từ chức

VOV.VN - Theo nguồn tin thân cận của Thủ tướng Iraq, sau nhiều nỗ lực, ông Maliki đã thuyết phục được ông Assad từ chức có điều kiện.

Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu quốc gia về Syria
Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu quốc gia về Syria

VOV.VN - Đồng thời ông Obama cũng thừa nhận những khó khăn trong việc thuyết phục các nghị sĩ Quốc hội thông qua vấn đề này.

Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu quốc gia về Syria

Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu quốc gia về Syria

VOV.VN - Đồng thời ông Obama cũng thừa nhận những khó khăn trong việc thuyết phục các nghị sĩ Quốc hội thông qua vấn đề này.

Nga gửi thêm tàu chiến tới gần bờ biển Syria
Nga gửi thêm tàu chiến tới gần bờ biển Syria

VOV.VN - Động thái này của Nga được xem như một minh chứng cho tuyên bố bảo vệ hỗ trợ Syria của lãnh đạo Nga khi nước này bị tấn công.

Nga gửi thêm tàu chiến tới gần bờ biển Syria

Nga gửi thêm tàu chiến tới gần bờ biển Syria

VOV.VN - Động thái này của Nga được xem như một minh chứng cho tuyên bố bảo vệ hỗ trợ Syria của lãnh đạo Nga khi nước này bị tấn công.